Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 12 tháng 10 năm 2021 | 15:31

Nhiều đám cháy gây thiệt hại lớn tại TP. HCM

Liên tiếp trong tuần qua, Lực lượng chữa cháy TP Hồ Chí Minh đã kịp thời dập tắt nhiều đám cháy tại một ki-ốt bán đồ thờ cúng trong chợ Nhị Thiên Đường, cũng trong thơi gian này, một căn phòng trong KTX ĐH Kinh tế TP.HCM bất ngờ bốc cháy.

Cháy ở chợ Nhị Thiên Đường, Quận 8

Theo thông tin ban đầu, Khoảng 20 giờ 40 phút ngày 11/10, khói lửa bất ngờ bùng phát tại một ki-ốt bán đồ thờ cúng, nhang đèn trong chợ Nhị Thiên Đường (đường Hoàng Minh Đạo, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh). Do bên trong ki-ốt nhiều vật dụng dễ cháy như đèn cầy, nhựa, giấy dùng để thờ cúng nên đám cháy nhanh chóng phát triển mạnh và lan rộng. Người dân đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành.

 

1.jpg
Đám cháy đã được khống chế sau 15 phút cảnh sát tiếp cận hiện trường.

 

Nhận thấy khu vực cháy có chứa nhiều hàng hoá, vật phẩm rất dễ cháy lan, cháy lớn, vì vậy Trung tâm thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP đã điều động Đội Công tác chữa cháy & CNCH và các Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quận 8, Quận 5, Quận 6 đến hiện trường.

Khi cảnh sát đến nơi, ki-ốt đang bị khoá cửa. Từ bên trong có nhiều khói đen bay ra ngoài và có nguy cơ cháy lan ra xung quanh. Bên trong ki-ốt còn là nơi buôn bán vàng mã, đồ thợ tự nên rất dễ bắt lửa.

Sau 15 phút vật lộn với "bà hoả", cảnh sát đã dùng máy cắt phá cửa và triển khai lăng phun từ nhiều hướng để khống chế ngọn lửa. Hoả hoạn không gây thương vong về người nhưng đã khiến tài sản trong diện tích 2/4 m2 ki-ốt bị thiêu rụi. Thiệt hại về tài sản khoảng 1 triệu đồng.

Nhờ triển khai chữa cháy nhanh chóng, cảnh sát cũng đã kịp bảo vệ được khoảng 130 ki-ốt khác trong chợ.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân hoả hoạn có thể do tàn thuốc lá bay từ bên ngoài vào sạp ki-ốt (nơi chứa nhiều vàng mã, đồ thờ tự) dẫn đến việc bắt lửa, gây cháy.

Cháy lớn kho xưởng ở TPHCM, bột làm giấy chảy tràn ra đường

Theo đó, khoảng 9 giờ 15 ngày 8/10, nhiều người dân phát hiện tại nhà xưởng ở số 67 đường An Phú Đông 13, P. An Phú Đông (Q.12). bốc cháy dữ dội nên hô hoán, nhiều người dùng bình chữa cháy xông vào dập lửa nhưng không thành.

Bên trong nhà xưởng có nhiều vật dụng dễ cháy khiến lửa bùng lên dữ dội, sợ cháy lan, người dân bên cạnh cũng lo vội di tản đồ đạc, tài sản ra ngoài.

 

7de8eee1a2a34bfd12b2.jpg
Bột làm giấy chảy đầy ra đường.

 

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận 12 đã huy động lực lượng, phương tiện có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, dập lửa và khống chế đám cháy sau đó.

Đến chiều 8/10, Công an quận 12, TPHCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại kho xưởng trên địa bàn phường An Phú Đông.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng gần như toàn bộ tài sản trong nhà xưởng bị thiêu rụi. Bột làm giấy chảy tràn ra đường. Hiện nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy đang được công an làm rõ.

Cháy căn phòng ở KTX Đại học Kinh tế TP.HCM, nhiều sinh viên tháo chạy

Trưa 10-10, bà Lê Bích Liên, chủ tịch UBND phường 9, quận 5 (TP. HCM), cho biết lực lượng chức năng quận 5 vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại KTX Đại học Kinh tế TP.HCM vào trưa cùng ngày. Theo bà Liên, ngọn lửa xuất phát từ phòng số 6, lầu 4 của KTX.

 

2.jpg
Lực lượng PCCC có mặt dập tắt đám cháy

 

Thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa 10-10, người dân phát hiện khói lửa bất ngờ bốc lên từ KTX trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, nên mọi người hô hoán. Nhiều sinh viên bên trong KTX hốt hoảng tháo chạy xuống tầng trệt.

Ngọn lửa sau đó bùng phát, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM và Đội PCCC quận 5 điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Ít phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

May mắn, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều sinh viên hoảng loạn và nhiều tài sản của căn phòng bị thiêu rụi. Được biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.

 

 

 
Thanh Xuân (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top