Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 1 tháng 9 năm 2022 | 17:32

Nhiều hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9

Chào mừng Quốc khánh 2/9, các tỉnh khu vực Tây Bắc đã tổ chức và triển khai nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, quảng bá hình ảnh đặc sắc về thiên nhiên và con người của mỗi địa phương.

“Ngày hội Văn hóa các dân tộc Mộc Châu năm 2022”

Ngày 2/9, tại huyện Mộc Châu (Sơn La), "Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2022" chính thức diễn ra đúng vào ngày Tết độc lập với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc.
 
Theo đó, mở đầu cho chuỗi hoạt động là chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ giới thiệu về miền đất, con người, bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu và tổ chức vòng xòe đoàn kết các dân tộc. Tái hiện hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố do các nghệ nhân, diễn viên sẽ tham gia biểu diễn dân ca, dân vũ, tấu nhạc cụ dân tộc của các dân tộc: Thái, Mường, Mông, Dao tại một số điểm trên Quốc lộ 6, đường nội thị của huyện Mộc Châu.
 
Ngày hội Văn hóa các dân tộc Mộc Châu năm 2022 diễn ra vào dịp Quốc khánh 2/9 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc. (ảnh minh họa)Ngày hội Văn hóa các dân tộc Mộc Châu năm 2022 diễn ra vào dịp Quốc khánh 2/9 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc. (ảnh minh họa)

 

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao dân tộc giới thiệu đến bạn bè, du khách gần xa như: Tổ chức hát dao duyên, múa chuông; đánh yến, ném pao; ném còn, tó má lẹ; tổ chức nhảy sạp; hát dao duyên tổ chức múa lân… Trại Văn hoá các dân tộc Mộc Châu, trưng bày giới thiệu, không gian tín ngưỡng, trang phục, trang sức, công cụ lao động, sản xuất, nghề thủ công truyền thống và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc sản của địa phương.
 
Cũng tại Ngày hội văn hóa các dân tộc năm nay, Mộc Châu sẽ tổ chức trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, du lịch có chất lượng cao. Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, công ty, các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh chè, sữa, hoa, rau, quả... tổ chức thêm các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại bản Áng, xã Đông Sang, cửa khẩu Lóng Sập và nhiều hoạt động tham quan du lịch trải nghiệm trên địa bàn.

 

Lễ hội khám phá ruộng bậc thang Mù Căng Chải 2022

Từ ngày 2 - 4/9, nhiều hoạt động được diễn ra trong Lễ hội khám phá ruộng bậc thang Mù Căng Chải 2022 tại Sân tiểu khuôn viên thị trấn Mù Cang Chải (Yên Bái). Đây là chương trình khởi động chuỗi các sự kiện lễ hội khám phá danh thắng quốc gia, địa điểm du lịch của tỉnh Yên Bái.
 
Cùng với đó là Festival Dù lượn “Bay trên mùa vàng” sẽ khai mạc vào 8h00 ngày 25/9, khu vực hạ cánh dù lượn tại bản Lìm Mông, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải; khám phá danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải bằng máy bay trực thăng sẽ khai thác bay từ 20/9 đến 5/10 tại khu vực đội dịch vụ công cộng - tổ 4 - thị trấn Mù Cang Chải chắc chắn sẽ là hoạt động du khách mong chờ.
 
Vào ngày 2/9 sẽ tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với các hoạt động canh tác nông nghiệp của đồng bào H’Mông.Ngày 2/9 sẽ tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với các hoạt động canh tác nông nghiệp của đồng bào Mông.

 

Du khách đến với Mù Cang Chải dịp này không chỉ được thưởng thức vẻ đẹp của Ruộng bậc thang Mù Cang Chải mùa lúa chín mà còn được tham gia các lễ hội văn hóa của người Mông như lễ mừng cơm mới diễn ra vào 8h00 Chủ nhật ngày 25/9 tại khu vực đồi Mâm xôi, xã La Pán Tẩn; Festival Khèn Mông năm 2022 và chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Mù Cang Chải – Khát vọng vùng cao” từ 30/9 đến 2/10/2022 tại Sân vận động Trung tâm huyện; Lễ hội hoa Tớ Dầy với chủ đề “Sắc thắm Tớ Dầy Mù Cang Chải” từ 1/12 đến 15/12/2022 tại Sân Vận động Trung tâm huyện...
 
Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 2/9 đến cuối tháng 12/2022, nhằm tiếp tục tạo uy tín, vị thế cho thương hiệu du lịch Yên Bái là "điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn và ấn tượng” đối với du khách trong và ngoài nước.
 

Tỉnh Lai Châu tổ chức hội thi văn hóa, thể thao

UBND xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu) vừa tổ chức Hội thi văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
 
Theo đó, Hội thi gồm 12 đoàn với gần 100 thí sinh đến từ các bản. Thi đấu ở 4 nội dung chính: thi giã bánh giày, thêu thổ cẩm, văn nghệ và các môn thể thao. Ngoài ra, người dân còn được tham gia giao lưu các trò chơi dân gian như: bịt mắt bắt vịt, ném còn.
Ngày 31/8 vừa qua, tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội thi văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Quốc khánh 2/9.
Ngày 31/8 vừa qua, tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội thi văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Quốc khánh 2/9.

 

Đây là năm đầu tiên xã Sùng Phài tổ chức Hội thi, nhằm tạo sân chơi bổ ích cho Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã được giao lưu và thể hiện văn hoá, văn nghệ, thể thao. Đồng thời, từng bước khôi phục và tuyên truyền đến thế hệ trẻ bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã nói chung và của dân tộc Mông nói riêng gắn với phát triển du lịch cộng động bản Gia Khâu 1.

 

 

 

Tây Bắc - Tổng hợp
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top