Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 5 tháng 8 năm 2022 | 16:36

Nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công

Quảng Nam phối hợp các ban, bộ, ngành TƯ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, nhằm tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh những cống hiến to lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (7/8/1912 - 7/8/2022) được tổ chức vào lúc 19h ngày 6/8/2022 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Quảng Nam (thành phố Tam Kỳ). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV8 - Đài truyền hình Việt Nam và trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam.
 
 Các em học sinh đến với Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công ở thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam.
Các em học sinh đến với Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công ở thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

 

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Nam cho biết, điểm nhấn của Lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật thời lượng khoảng 50 phút, với sự tham gia của các nghệ sỹ là người con quê hương Quảng Nam và một số nghệ sỹ trong cả nước biểu diễn.
 
Nhân Lễ kỷ niệm, tỉnh Quảng Nam vinh dự đón các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Kon Tum, Tây Ninh; đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các Tướng lĩnh là người con Quảng Nam…
 
 
Các bạn đoàn viên, thanh niên đến với Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công ở thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam.
Các bạn đoàn viên, thanh niên đến với Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công ở thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

 

Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam”, với sự tham gia của khoảng 200 đại biểu lãnh đạo Trung ương, địa phương và các nhà khoa học.
 
Hội thảo tập hợp hơn 50 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu qua đó nhằm làm rõ cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú và những đóng góp to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam; làm sáng tỏ phẩm chất cách mạng kiên cường và tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực của đồng chí Võ Chí Công; bổ sung tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí qua các thời kỳ; đồng thời góp phần tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa yêu nước, tấm gương đạo đức cách mạng của các thế hệ đi trước đối với thế hệ trẻ hôm nay.
 
Lễ dâng hương và trồng cây nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước được tổ chức vào lúc 16 giờ 00 ngày 6/8 tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành).
 
Ngoài ra, còn nhiều hoạt động do các cơ quan Trung ương và tỉnh Quảng Nam tổ chức như: Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương bổ sung tư liệu mới qua phim tài liệu về đồng chí Võ Chí Công; tỉnh Quảng Nam tổ chức dâng hương Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tại tư gia (phường Thảo Điền, Thủ Đức, TP. HCM); Tỉnh đoàn Quảng Nam chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức hoạt động về nguồn tại Khu di tích căn cứ Khu ủy V...
 
Các hoạt động nhằm tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Chí Công, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc nói chung và quê hương Quảng Nam nói riêng; khích lệ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ noi gương các đồng chí lãnh đạo, các bậc cách mạng tiền bối tiêu biểu của Đảng, ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất đước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 
 Đồng chí Võ Chí Công (đội mũ cối) luôn sâu sát cơ sở, trực tiếp tháo gỡ những cơ chế “trói buộc” nông dân (ảnh tư liệu).
Đồng chí Võ Chí Công (đội mũ cối) luôn sâu sát cơ sở, trực tiếp tháo gỡ những cơ chế “trói buộc” nông dân (ảnh tư liệu).

 

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, tên khai sinh là Võ Toàn, sinh ngày 7/8/1912 trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng, tại làng Khương Mỹ, tổng Phú Quý, phủ Tam Kỳ, nay thuộc xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Ông sớm giác ngộ cách mạng và hoạt động phong trào thanh niên ở cơ sở từ năm 1930. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, ông được điều ra Trung ương công tác và giữ nhiều trọng trách như Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Hải sản; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp. Tháng 4/1987, ông được bầu Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng. Là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII (tháng 6/1991) và khóa VIII (tháng 6/1996)…; đại biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII.
 
Gần 80 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời của ông gắn liền với quá trình cách mạng, với những sự kiện lịch sử oanh liệt của Đảng và nhân dân ta trong suốt thế kỷ XX. Ông đã có nhiều cống hiến đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước; là Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, có nhiều công lao, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, ông đã có những đóng góp quan trọng vào đổi mới hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là công tác lập hiến và lập pháp.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top