Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 24 tháng 3 năm 2016 | 10:53

Nhiều nhà máy nước tại Bình Thuận ngừng hoạt động do hạn hán

Tại Bình Thuận, tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt do khô hạn đang xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Nhiều nhà máy cấp nước sinh hoạt đã ngưng hoạt động, hàng nghìn hộ dân đang gặp khó khăn do thiếu nước.

Nông dân trồng mía xót xa trước ruộng mía bị chết dần do thiếu nước tưới. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Tính đến thời điểm hiện tại, các nhà máy cung cấp nước cho các xã Tân Thắng, Thắng Hải, Sơn Mỹ, Tân Minh của huyện Hàm Tân đã ngưng hoạt động. Theo Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận, nhiều nhà máy trên địa bàn huyện Tánh Linh, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình hiện chỉ hoạt động 50% công suất.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận cho biết đến ngày 23/3, lượng nước tích trữ trong các hệ thống công trình thủy lợi trên toàn tỉnh chỉ còn hơn 85 triệu m3, chỉ đạt khoảng 40% dung tích thiết kế. Lượng nước bị thiếu hụt nghiêm trọng trong mùa khô năm nay đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, trong vụ Đông Xuân 2015-2016, tỉnh Bình Thuận chỉ đủ nước để bố trí sản xuất 18.700ha lúa, cắt giảm hơn 15.000ha so với cùng kỳ năm 2015. Do thiếu nước, trên địa bàn đã có 1.400ha cây trồng bị thiệt hại; khoảng 90.000 con bò và 18.000 con dê không có đồng cỏ và nguồn nước uống.

Trong khi đó, khoảng 90.000 hộ dân ở Bình Thuận thiếu nước sinh hoạt.

Trước tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn gia tăng, tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương nắm bắt tình hình, rà soát cụ thể để có sự hỗ trợ kịp thời cho các gia đình đang gặp khó khăn, nhất là các hộ có nguy cơ thiếu đói do hạn hán. Tỉnh cũng đã hỗ trợ bồn chứa nước đặt ở những nơi công cộng để người dân chia sẻ nguồn nước.

Tại huyện Hàm Tân, nơi có khoảng 40.000 người thiếu nước sinh hoạt, sẽ có 19 bồn chứa nước với dung tích 2m3/bồn được lắp đặt để nhân dân trong vùng đến lấy nước sinh hoạt. Đối với những hộ thuộc diện khó khăn, việc lấy nước sinh hoạt này hoàn toàn miễn phí.

Ngoài ra, để tăng thêm nguồn nước sinh hoạt, nước uống cho gia súc, ngành chức năng tỉnh Bình Thuận tiếp tục tìm nguồn nước ngầm để hỗ trợ khoan giếng cho người dân.

Theo nhận định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận, trong thời gian tới, nếu tình hình nắng hạn tiếp tục diễn ra, dự kiến có trên 3.000ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng nghiêm trọng...

Trước tình hình khó khăn về nguồn nước như hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương tiếp tục cân đối nguồn nước, đồng thời hướng dẫn bà con tiếp tục sử dụng nước tiết kiệm.

Đối với nguồn nước sinh hoạt, các ngành, địa phương cần tính toán, xác định những vùng thiếu nước để có phương án cung cấp nhằm giúp dân không bị thiếu nước, trong đó, ưu tiên nước sinh hoạt, nước cho gia súc và sản xuất cây lâu năm./.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top