Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 19 tháng 1 năm 2017 | 8:0

Nhộn nhịp thu hoạch cá chép trước ngày ‘ông Công, ông Táo’

Vào những ngày này, các bể, ao cá ở xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) lại rực màu cá chép đỏ. Những mẻ lưới đầy cá chép đỏ được người dân nơi đây cất lên để lái buôn từ khắp nơi đổ về thu mua.


Những bể cá chép đỏ tại xã Quảng Tân.

Theo văn hoá tín ngưỡng của người Việt Nam, hàng năm ngày 23 tháng Chạp là ngày Táo quân cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc lớn nhỏ xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Cho đến đêm Giao thừa, Táo Quân sẽ quay về hạ giới để tiếp tục công việc trông coi bếp lửa của mình. Người Việt Nam chúng ta thường cúng tiễn “ông Công, ông Táo” (Táo quân) bằng cá chép, nhà nào cũng mua 3 chú cá chép vàng để ông Công, ông Táo cưỡi về trời.

Xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) là một xã nổi tiếng về nghề nuôi cá chép. Hiện nay, xã có hai làng nuôi nhiều cá chép đó là Tân Cổ và Tân Chúc.


Tráng cá chép đỏ ở xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương.

Anh Nguyễn Văn Bảy (thôn Tân Chúc, xã Quảng Tân, Quảng Xương), người có nhiều năm kinh nghiệm nuôi cá chép cho biết: Thôn Tân Chúc là thôn nuôi nhiều cá nhất, hiện gia đình đang nuôi 2 loại cá chép để phục vụ cho dịp Tết cúng ông Công, ông Táo. “Cá năm nay có khả năng bán được hơn năm ngoái và cá chép ở làng này được các thương lái từ khắp các tỉnh tìm về mua. Giá cá chép thương lái năm nay nhập khoảng 80 - 120 nghìn/kg”.


Vợ chồng anh Bảy đang thu hoạch cá chép đợi thương lái đến mua.

Chị Lê Thị Loan cũng là một hộ gia đình nuôi cá chép lâu năm và có nhiều diện tích nuôi cá chép chia sẻ: Năm nay gia đình nuôi được hơn 1 tấn cá chép cúng ông Công, ông Táo. Hầu như năm nào các thương lái từ khắp nơi đổ về ngỏ ý đặt hàng trước. Năm nay giá cá có cao hơn năm trước một ít vì thời tiết năm nay ấm áp hơn, thuận lợi cho cá phát triển sinh trưởng như mong muốn.

Dưới đây là một số hình ảnh thu hoạch cá chép ở xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa:


Người dân phấn khởi khi thu hoạch thành quả của mình.


Chị Loan vớt cá chép vàng vào chậu cho thương lái.


Giá cá chép thương lái năm nay nhập khoảng 80 - 120 nghìn/kg.


Cá chép được phân thành các loại.

Theo Trần Cường/Xây dựng

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top