Tịnh thất Châu Quang Tự, nơi được người dân trong vùng biết đến như là chốn “dừng nghỉ” của nhiều sinh linh bé bỏng chẳng may chưa kịp chào đời.
Toạ lạc bên cạnh một ngọn đồi thuộc phường Hoà Hiệp Bắc, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng chừng 15 km là tịnh thất Châu Quang Tự, nơi được người dân trong vùng biết đến như là chốn “dừng nghỉ” của nhiều sinh linh bé bỏng chẳng may chưa kịp chào đời.
Đã từ nhiều năm qua, người đứng đầu Châu Quang Tự phối hợp cùng với nhóm thiện nguyện “Ba mẹ thai nhi Đà Nẵng” đã đứng ra tìm kiếm, thu nhặt những xác thai nhi bị chết yểu, chưa kịp chào đời để đem về chôn cất.
Nhiều năm liền thực hiện công việc đặc biệt này, có những trải lòng cũng đặc biệt không kém. Một công việc nhạy cảm, thế nên những người thực hiện nó trong nhiều năm thực sự đã gặp rất nhiều trường hợp hy hữu, lạ thường.
Được sự nhiệt tình chung tay của Ban quản lý nghĩa trang Hòa Sơn, đến nay khu vực nghĩa trang đặc biệt ấy đã có hơn 3.000 ngôi mộ nhỏ được xây cất khang trang, ấm cúng. Được biết mỗi phần mộ chi phí xây dựng khoảng 1-2 triệu đồng được anh Thịnh cùng 3 người chủ trì trong nhóm tự đóng góp kinh phí của mình.
Hiện, nhóm Ba mẹ thai nhi Đà Nẵng đang kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ để mở rộng thêm khu đất, xây thêm vòm hoa, đu quay, các mô hình thiết bị vui chơi,... với tâm nguyện trẻ em trên đời này có gì thì anh Thịnh và các bạn cũng muốn cho các em ở thế giới bên kia cũng được như vậy, sự dừng lại của các sinh linh xấu số sẽ không còn là những nỗi đau.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.