Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 14 tháng 9 năm 2021 | 14:0

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ “kép”, đảm bảo an toàn PCCC

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội đã và đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa quản lý, đảm bảo an toàn công tác PCCC trên địa bàn, vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Tiềm ẩn cháy, nổ trong đại dịch

Hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Xưa có câu: “Nhất thủy nhì hỏa”, để nói lên tác hại ghê gớm của hỏa hoạn, gây nên rất nhiều thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng con người, tài sản của nhân dân và toàn xã hội.

Trong lúc dịch bệnh đang “căng như dây đàn”, toàn lực lượng CAND đều trở thành những tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH không những thế mà còn phải thực hiện song song các biện pháp vừa chống dịch, vừa đảm bảo công tác an toàn PCCC.

Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, hệ lụy của các hoạt động làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ, trong đó dễ nhận thấy nhất là việc các bệnh viện, cơ sở chứa ô xy là nơi cần được bảo đảm an toàn cao nhất.

 

c1-8699.jpg
Lự lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội kiểm tra, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn PCCC tại khu vực bệnh viện trong đợt thực hiện giãn cách xã hội

 

Để nhiệm vụ này được diễn ra bình thường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội đã tổ chức hàng trăm đợt kiểm tra, hướng dẫn khuyến cáo các biện pháp an toàn.

Cùng với đó, các điểm cách ly, thu dung điều trị bệnh Covid-19 tại trung tâm cách ly trên địa bàn thành phố đã được kiểm tra trước, cùng với các biện pháp an toàn PCCC để đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Song hành với nhiệm vụ này, hàng trăm kịch bản, phương án cho những điểm đông người, cơ sở cách ly, bệnh viện dã chiến đã được lực lượng Cảnh sát PCCC chuẩn bị sẵn sàng, trang bị thiết bị, máy móc phục vụ công tác PCCC trong mọi tình huống.

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết: “Không chỉ các điểm cách ly tập trung đông người tiềm ẩn nguy cơ cao cháy, nổ cao mà hiện tại các khu chung cư cao tầng, khu dân cư, nhà riêng lẻ đều có nguy cơ... Sở dĩ các hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội đều chỉ ở trong nhà, các thiết bị điện gia đình tăng công suất hoạt động trong thời gian dài, có thể hư hỏng hoặc cháy nếu công tác kiểm tra bảo dưỡng không thực hiện đúng quy định”.

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội, nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC trong thời gian thực hiện giãn cách đơn vị bố trí lực lượng, phương tiện phục vụ công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn PCCC và phân công rõ nhiệm vụ cho từng vị trí công tác, phối hợp, hiệp đồng tác chiến với các lực lượng, các đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ khu vực cách ly.

Lực lượng cứu hỏa đã chủ động nắm tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn quản lý, cập nhật kịp thời danh sách các cơ sở, địa điểm dự kiến đưa vào phục vụ cách ly phòng chống, điều trị bệnh nhân Covid -19; tăng cường công tác thường trực bảo vệ tại khu cách ly, có các biện pháp xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh.

Biện pháp tuyên truyền trong thời gian giãn cách

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa quản lý, đảm bảo an toàn công tác PCCC trên địa bàn, vừa phòng, chống dịch Covid-19, không để xảy ra các tình huống bị động. Một trong những biện pháp được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chú trọng, đó là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tổ chức các buổi tuyên truyền, phát tời rơi trong khu cách ly, tuyên truyền bằng xe ô tô lưu động và trên hệ thống thông tin đại chúng…

Tại các khu cách ly, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với lực lượng làm nhiệm vụ tại bệnh viện, khu cách ly thông tin về tình hình cháy nổ, nguyên nhân thường xảy ra cháy và kỹ năng thoát nạn.

Tuy nhiên, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trở lại, các kế hoạch công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố gặp không ít khó khăn trong công tác triển khai, đặc biệt là công tác tuyên truyền trực tiếp cho người đứng đầu cơ sở, đội PCCC cơ sở, đội dân phòng, bảo vệ dân phố…

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP đã áp dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các trang mạng xã hội được cho phép tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

Cụ thể, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức thực hiện tốt phong trào “Kết nối mạng xã hội - bình yên cho mỗi gia đình”, xây dựng và đưa vào sử dụng trang Zalo. Đặc biệt, APP 114 thực hiện thí điểm ứng dụng chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH (APP-114) của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an, đã được lực lượng CATP Hà Nội triển khai theo kế hoạch số 460, để đảm bảo hiệu quả công tác chiến đấu, nhiệm vụ PCCC và CNCH.

 

pc1-3388.jpg
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ứng trực tại điểm cách ly, thu dung bệnh nhân Covid-19

 

Cách làm này không chỉ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, các biện pháp thoát nạn, phát hiện kịp thời các nguy cơ cháy nổ mà còn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, hạn chế việc tổ chức các lớp tuyên truyền, tập trung đông người...

Nhờ chủ động thực hiện các biện pháp tuyên truyền, làm tốt công tác phòng ngừa, nên các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn huyện đã được kiềm chế, giảm sâu về số vụ và thiệt hại. Đặc biệt, nhận thức về công tác PCCC và CNCH của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình… đã có nhiều chuyển biến tích cực, người dân cũng đã ý thức hơn với công tác phòng ngừa cháy, nổ trong sinh hoạt gia đình.

An toàn trong thao tác, sử dụng, tồn chứa khí ô xy đối với các cơ sở y tế

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, Cục Cảnh sát PCCC & CNCH đã có những hướng dẫn hết sức thiết thực để hạn chế thấp nhất nguy cơ có thể xảy ra cháy, nổ trong quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng bình khí oxy.

Theo chỉ huy Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội, ô xy y tế đóng một vai trò thiết yếu trong việc điều trị bệnh nhân Covid-19. Mặc dù bản thân ô xy không cháy, nhưng trong môi trường giàu ô xy, vật liệu có thể dễ dàng bắt cháy bởi các nguồn bắt lửa như ma sát, ngọn lửa trần, thiết bị phẫu thuật được đốt nóng hoặc thiết bị điện.

Do vậy, khi vận chuyển bình khí oxy, nhân viên áp tải hoặc người vận chuyển phải biết rõ tính chất hóa lý của hóa chất. Cụ thể, người vận chuyển không được thuốc trong khi làm việc, quần áo, găng tay không dính dầu mỡ.

Xe dùng vận chuyển phải là xe sàn gỗ (cấm dùng xe Benz, xe thành sắt, thùng sắt, xe súc vật kéo). Nếu là xe sàn sắt nhất thiết phải có các tấm đệm dưới sàn xe bằng cao su hoặc ván gỗ. Sàn xe phải sạch sẽ, tuyệt đối không dính dầu mỡ. Không được vận chuyển các bình khí oxy chung với các vật tư, nhiên liệu hoặc với bình khí dễ cháy và các chất dễ cháy nổ khác. Trên xe phải trang bị phương tiện chữa cháy thích hợp. Khi vận chuyển xe phải có mui hoặc bạt che mưu, che nắng….

Về quá trình sắp xếp, trước khi xếp bình khí oxy lên phương tiện vận chuyển, người có hàng và người phụ trách phương tiện vận chuyển phải cùng kiểm tra, nếu phương tiện vận chuyển đảm bảo an toàn mới được xếp hàng lên, không xếp bình khí oxy cao quá thành thùng xe, xếp cân đối ở giữa xe, đầu van bình đặt cùng chiều, do bình khí oxy là loại chịu áp lực phải chèn, chống va đập, bình khí oxy phải có vòng cao su hoặc giữa các bình phải có lớp đệm êm để chắn, lớp dưới cùng phải chèn chặt, tránh va chạm, xô lăn tác động các bình vào với nhau.

Trong quá trình xếp dỡ bình khí oxy phải nhẹ nhàng, không quăng ném, kéo lê, quăng vứt, va chạm mạnh, làm đỗ vỡ, không được ôm vác vào người. Khi dỡ hàng phải đưa đế bình xuống trước và phía dưới có lót cao su giảm chấn.

Khi vận chuyển bình khí không được lăn hoặc kéo lê bình khí ở tư thế nằm ngang, kiểm tra thiết bị nâng chuyển bảo đảm an toàn mới được tiến hành xếp dỡ các kiện hàng. Khi nâng hoặc hạ bình phải trong lồng có các lan can bảo vệ, không sử dụng cáp, xích, nam châm hoặc móc cáp vào vị van chai, nắp chai để nâng. không được sử dụng cơ cấu bảo vệ van để nâng chai trừ khi chúng được thiết kế cho việc này. Sau khi xếp xong khoá thành xe lại cẩn thận, phương tiện chuyên chở phải chắc chắn, trong quá trình chuyên chở phải nhẹ nhàng, tránh chấn động mạnh.

Trên đường vận chuyển, nếu bốc dỡ bớt hàng xuống, phần còn lại phải được chèn buộc cẩn thận đảm bảo không lăn, đổ xê dịch mới được tiếp tục vận chuyển. Đặc biệt, chủ phương tiện không được đỗ dừng phương tiện ở nơi công cộng đông người (chợ, trường học…), nơi phát sinh ra nguồn nhiệt và không được đỗ lâu dưới trời nắng gắt.

Đối với công tác bảo quản, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, bình khí oxy phải để vào kho chứa chuyên dụng hoặc nơi râm mát. Nếu để ngoài trời phải có các phương tiện che nắng, tránh để hấp thụ nhiệt cao sẽ làm tăng áp suất của bình (nhiệt độ khu vực tồn chứa không được cao hơn 52oC). Kho phải bố trí ở nơi ít người qua lại, thoáng mát, khô ráo, tránh chấn động mạnh và cách xa nguồn nhiệt, không để lẫn bình khí oxy với dầu, mỡ hoặc các chất dễ cháy nổ khác, các loại hóa chất ăn mòn.

Bình để trong kho xếp đứng thì nền phải bằng phẳng, chắc chắn, không gồ ghề và có thanh giằng phân thành lô. Nếu xếp nằm thì giữa các lớp phải có tấm đệm êm, giữa các lô phải có khoảng cách đi lại để kiểm tra, đèn chiếu sáng trong kho phải là loại đèn phòng nổ.

Công tác kiểm tra phải thường xuyên, kiểm tra độ xì hở, nếu phát hiện bình nào không an toàn cần phải báo cáo để xử lý kịp thời, không lưu trữ chung bình khí oxy với các bình khí nguy hiểm khác hoặc vật liệu dễ cháy. Khu vực bảo quản phải được niêm yết biển cảnh báo nguy hiểm, biển cấm lửa tại vị trí dễ quan sát để thực hiện.

 

 

 
Thanh Xuân (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top