Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 31 tháng 12 năm 2021 | 14:54

Nữ sinh đánh hội đồng dã man bạn học

Ngày 31/12, Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, đã triệu tập 5 nữ sinh tham gia đánh hội đồng 1 thiếu nữ khác tại khu vực dưới chân cầu Thuận Phước.

4d8a87157c98b6c6ef89-6669.jpg
Các nữ sinh này đều nhận thức được hành vi sai trái của mình và cam kết sẽ không tái phạm.
 
Theo thông ban đầu, khuya 28/12, do có mâu thuẫn từ trước nên L.V.T. T và T. T.K.K (đều 14 tuổi, trú quận Hải Châu) có hẹn với P.T.T.H (trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu) đến khu vực trước tòa nhà Blooming trên đường Xuân Diệu để "nói chuyện".
 
Lúc này T và K rủ thêm 3 nữ sinh khác trong nhóm cùng tham gia. Tại thời điểm nói chuyện, do không giữ được bình tĩnh số nữ sinh này đã dùng mũ bảo hiểm thay nhau đánh, đấm khiến H thương tích. Toàn bộ sự việc được quay lại và tung lên mạng xã hội.
 
Xác minh vụ việc, Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu) đã triệu tập số nữ sinh tham gia trong clip nói trên để làm rõ vụ việc.
 
Tại cơ quan Công an, các nữ sinh này đều nhận thức được hành vi sai trái của mình và cam kết sẽ không tái phạm.
 
Hiện, vụ việc đã được Công an phường Thuận Phước lập biên bản, thông báo đến gia đình và nhà trường để có biện pháp giáo dục phù hợp với số nữ sinh này.
 
 
 
Hồ Cường
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top