Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 2 tháng 9 năm 2022 | 10:28

Nữ sinh trung học ở TT- Huế bị bạn hành hung sau buổi khai giảng thử

Sau buổi khai giảng thử về, một nữ sinh lớp 8 trường THCS Chu Văn An (TP. Huế) bị nhóm nam, nữ chặn đầu xe và đưa vào nơi vắng đánh đập dã man.

Sáng 2/9, anh Đặng Văn Th. (SN 1982, trú đường Bà Triệu, phường Xuân Phú, TP. Huế), bố của cháu Đ.T.K.A. (học sinh lớp 8/9 Trường THCS Chu Văn An, TP. Huế, Thừa Thiên-Huế) cho biết, Công an phường Xuân Phú vừa mời cháu K.A và anh đến làm việc sau khi con gái anh có đơn trình báo về việc bị đánh dã man ngay sau lễ khai giảng thử.

 

Nhóm nam, nữ chặn đầu xe và đưa em K.A vào nơi khu vực vắng đánh đập. Ảnh cắt từ clip
Nhóm nam, nữ chặn đầu xe và đưa em K.A vào nơi khu vực vắng đánh đập. Ảnh cắt từ clip

 

Sự việc xảy ra vào trước đó, sáng 31/8, sau buổi khai giảng thử tại Trường THCS Chu Văn An, em K.A. với một nữ sinh cùng lớp đang trên đường về nhà cách trường khoảng 300m, thì bất ngờ có 1 nhóm học sinh cả nam, nữ chặn đầu xe của em.

Nhóm này buộc em K.A. tới một khu vực trống ở Trường Tiểu học Xuân Phú (cách Trường THCS Chu Văn An khoảng 100 m). Tại đây có một bạn nữ sinh cùng trường, tên là Ng. Ch. (học sinh lớp 7/3) nói rằng: “Em gái chị thì em đánh. Em thích thì em đánh”. Lúc này, có em Th. H. (trước đây là học sinh lớp 9 Trường THCS Chu Văn An) cũng kéo đầu và đánh em K.A. Trong khi em K.A bị đánh thì có 4 bạn học sinh đứng xem. Đồng thời, có một học sinh trong nhóm đã quay lại clip em K.A bị hành hung.

 

Nữ sinh K.A còn bị túm tóc kéo lê trên nền đất. Ảnh cắt từ clip
Nữ sinh K.A còn bị túm tóc kéo lê trên nền đất. Ảnh cắt từ clip

 

Qua đoạn clip người nhà em K.A cung cấp cho thấy, một nữ sinh trong trang phục quần xanh áo trắng đã liên tục dùng tay đánh đập, dùng chân đạp mạnh vào mặt, người của em K.A. Chưa dừng lại ở đó, nữ sinh này còn liên tục dùng hai tay túm mái tóc dài của em K.A rồi kéo lê xung quanh khu vực đất trống.

“Sau khi bị đánh cháu K.A về nhà trong trạng thái hoảng loạn, đau trên đầu nên gia đình phải đưa cháu đi khám và chụp CT. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết, hiện tinh thần cháu K.A đang hoảng loạn và đang uống thuốc theo đơn của bác sĩ”, anh Đặng Văn Th. Bức xúc cho biết.

Ngay sau khi nhận được được thông tin về vụ việc em K.A bị đánh đập tàn nhẫn, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn những sự việc đáng tiếc như thế này ngay từ đầu năm học.

Công an phường Xuân Phú (TP. Huế) cũng đã trực tiếp nắm thông tin từ em K.A để điều tra làm rõ vụ việc.

 

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top