Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 15 tháng 10 năm 2020 | 15:35

Ông Lê Văn Thành tái đắc cử Bí thư Thành uỷ Hải Phòng

Tại Đại hội Đảng bộ TP. Hải Phòng khoá XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Lê Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng khoá XV tiếp tục trúng cử chức vụ Bí thư Thành uỷ thành phố này với phiếu tín nhiệm cao.

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVI ra mắt Đại hội.
Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVI ra mắt Đại hội.
Sau khi được công bố chức danh, ông Lê Văn Thành phát biểu cảm ơn Bộ chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã dành sự tín nhiệm cho cá nhân ông. Được tín nhiệm vào vị trí trên với ông là niềm vinh dự và cũng xác định trách nhiệm nặng nề. Ông Lê Văn Thành hứa với vai trò là người đứng đầu Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục duy trì sự đoàn kết, nhất trí cao trong nội bộ. Thực hiện hiệu quả mục tiêu Nghị quyết 45 của Bộ chính trị về phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế thừa thành quả, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, năng động sáng tạo, để tổ chức thực hiện thắng lợi Đảng bộ, đưa Hải Phòng vào thời kỳ phát triển bứt phá, toàn diện, cơ bản hoàn thành sự nghiệp CNH - HĐH vào năm 2025, nâng cao đời sống nhân dân, tạo tiền đề xây dựng, phát triển thành phố trong những năm tiếp theo.
 
Ông Lê Văn Thành tái đắc cử Bí thư Thành uỷ Hải Phòng khoá XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ông Lê Văn Thành tái đắc cử Bí thư Thành uỷ Hải Phòng khoá XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ông Lê Văn Thành, sinh năm 1962, tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng. Trước khi giữ cương vị Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng khoá XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Bí thư Thành uỷ khoá XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Thành đã từng làm Giám đốc nhà máy xi măng Hải Phòng, Phó chủ tịch, rồi Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng.
 
Trải qua các vị trí ông Thành luôn được sự đánh giá cao của Bộ chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng; Để lại ấn tượng sâu sắc trong Đảng bộ, nhân dân TP. Hải Phòng về sự đoàn kết nội bộ, phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân, gia đình cách mạng, có công...
 
Cùng với ông Thành, Đại hội đã bầu ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư, chủ tịch UBND TP. Hải Phòng tiếp tục giữ vị trí Phó Bí thư Thành uỷ; ông Lê Mạnh Hiến, giữ vị trí Phó Bí thư Thành uỷ; ông Nguyễn Đình Chuyến làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ. Bầu ra 53 đồng chí làm Thành uỷ viên, 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành uỷ, 23 đồng chí, 2 đồng chí dự khuyết đi dự Đại Hội XIII của Đảng.
 
 
 
Nhóm PV
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top