Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2020 | 10:32

Ông Ngô Thanh Danh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

Ông Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khóa XI được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XII với tỷ lệ 100% phiếu bầu.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh.
Tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh.

 

Sáng 16-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII đã công bố kết quả bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Ngô Thanh Danh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy được được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa mới cũng bầu ông Lưu Văn Trung và Nguyễn Đình Trung giữ chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới do ông Võ Đình Tín làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra.

Ông Ngô Thanh Danh, sinh năm 1966, quê Quảng Nam. Ông Danh là cử nhân Lịch sử Đảng, Thạc sỹ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

Ông Ngô Thanh Danh trải qua các chức vụ: Bí thư Đoàn trường, Phó bí thư Chi bộ giáo viên Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk (1984-1997). Từ 1998-2003, ông Ngô Thanh Danh làm Phó trưởng phòng, Trưởng phòng tổng hợp, Bí thư Chi bộ, Đảng ủy viên Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Từ 2004-2006, ông Ngô Thanh Danh là Phó chánh Văn phòng, Tỉnh ủy viên Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông. Từ 2007-2010, ông Ngô Thanh Danh là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuy Đức. Từ 2011-9-2015, ông Ngô Thanh Danh là Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa HĐND tỉnh Đắk Nông. Nhiệm kỳ 2015-2020, ông Ngô Thanh Danh là Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII sẽ bế mạc vào chiều nay (ngày 16-10).

 

Đông Quân
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top