Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 14 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 10 tháng 5 năm 2017 | 8:55

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Thiện Nhân thay ông Đinh La Thăng làm Bí thư Thành ủy  TP. Hồ Chí Minh.

Sáng nay (10/5), Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Phạm Minh Chính công bố Quyết định ngày 9/5/2017: Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015- 2020 thôi giữ chức Bí thư Thành ủy, về làm Phó Trưởng Ban kinh tế Trung ương.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM.

Sau khi ông Phạm Minh Chính công bố quyết định, ông Đinh La Thăng đã có bài phát biểu.Ô ng  Đinh La Thăng gửi lời chúc mừng  ông Nguyễn Thiện Nhân và cho rằng  ông Nguyễn Thiện Nhân là người đã gắn bó với Thành phố Hồ Chí Minh lâu năm, là người mẫu mực, trí tuệ và tin tưởng  ôngNguyễn Thiện Nhân sẽ tiếp tục thành công trên cương vị mới tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Thăng cũng gửi lời cảm ơn đến nhân dân, Đảng bộ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí nói thời gian công tác ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 15 tháng nhưng nhân dân và Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho ông rất nhiều tình cảm. “Quyết định thi hành kỷ luật của Ban chấp hành Trung ương đối với tôi là có lý có tình”.

Ông Đinh La Thăng nói,  ông đã nhận thức sâu sắc những vấn đề mà kết luận nêu ra đối với sai phạm của Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Ông gửi lời xin lỗi đến nhân dân, đến Đảng... và khẳng định trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Quyết định cho tân Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân

Trong lời phát biểu nhậm chức Bí thư Thành ủy Thành phố hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân nói, hôm nay là một ngày rất đặc biệt với đồng chí vì được trở về Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai và cảm thấy vinh dự vì được các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ, được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước  “đưa tôi về nhà”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói, ông nhớ nhất là lần thứ nhất về Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1983, gắn bó với thành phố 23 năm với nhiều cương vị, công tác giáo dục, công tác Đoàn, gắn bó trưởng thành từ thành phố. Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng nhắc đến nhiều bậc cán bộ, lãnh đạo lão thành ở Thành phố Hồ Chí Minh, như nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Võ Viết Thanh..., những người đã gắn bó, dìu dắt ông trong thời gian công tác trước đây ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Với lần thứ hai trở về làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nhân nói rằng, xúc động vì sự đón tiếp nồng hậu của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Ông hứa cùng với hơn 10 triệu đồng bào thành phố sẽ chung tay xây dựng thành phố tươi đẹp, giàu mạnh hơn.

Phát biểu tại lễ công bố các Quyết định, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cho biết, với trách nhiệm người đứng đầu tập đầu Dầu khí giai đoạn 2006 - 2011, ông Đinh La Thăng đã có đơn xin rút khỏi Bộ Chính trị. Sau khi có quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Bộ Chính trị đã họp và bàn các phương án, sau đó thống nhất 100% phân công ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng sẽ là Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Đinh La Thăng cũng sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công tham gia một Đoàn Đại biểu Quốc hội khác để phù hợp với vị trí công tác.

"Ông Nguyễn Thiện Nhân là cán bộ trưởng thành từ Thành phố Hồ Chí Minh, được đào tạo cơ bản, đã kinh nghiệm qua nhiều chức vụ: Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ; Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trên cương vị mới, với năng lực, trí tuệ, bề dày kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, cùng với sự giúp đỡ tận tâm, tận lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị tin tưởng ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo quân và dân thành phố phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là thành phố năng động, tăng trưởng mạnh mẽ và là đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Tiểu sử ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh:

Sinh ngày: 12/6/1953.

Quê quán: Trà Vinh.

Học hàm, học vị: Giáo sư – Tiến sỹ.

Tháng 6/1970 - 12/1979: Nhập ngũ, sau đó học đại học và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Kỹ thuật Magdeburg - Cộng hòa Dân chủ Đức (1972-1979).

Tháng 1/1980 - 3/1983: Công tác tại Viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng, Thượng úy.

Tháng 4/1983 - 4/1985: Cán bộ giảng dạy Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh.

Tháng 4/1985 - 7/1988: Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Trưởng ban Khoa học - Kỹ thuật rồi Phó Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh.

Tháng 8/1988 - 10/1990: Tùy viên giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Đức; Đảng ủy viên Đảng bộ Đại sứ quán.

Tháng 11/1990 - 10/1991: Học kinh tế thị trường tại Trường Đại học Kỹ thuật Magdeburg - Cộng hòa Liên bang Đức.

Tháng 11/1991  -8/1995: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý công nghiệp Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh rồi học thạc sỹ quản lý cộng đồng tại Trường Đại học Oregon (Mỹ) và khóa đào tạo chuyên gia thẩm định dự án đầu tư tại Trường Đại học Harvard (Mỹ).

Tháng 9/1995 - 4/1997: Trưởng khoa rồi Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh. Phó Giáo sư kinh tế (1996).

Tháng 5/1997 - 12/1999: Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường TP Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa X.

Tháng 12/1999 - 5/2001: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Tháng 5/2001 - 6/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh; Ủy viên Hội đồng Chính sách khoa học và Công nghệ quốc gia. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Giáo sư kinh tế (2002).

Tháng 7/2006 - 7/2007: Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Tháng 8/2007 - 6/2010: Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ tháng 7/2010 - 5/2013: Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu  vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 5/2013: Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI được bầu vào Bộ Chính trị.

Ngày 5/9/2013, tại Hội nghị lần thứ sáu UBTƯ MTTQ Việt Nam được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VII.

Tháng 9/2014: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Tháng 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, được bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 5/2016: Được bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tháng 5/2017: Được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh./.

Minh Tuấn - Hoài Trung 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top