Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2020 | 13:3

Ông Nguyễn Văn Thi làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Ông Nguyễn Văn Thi, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

 

1033075749825105922045375482395189493906551-n-1592192835523.jpg
Ông Nguyễn Văn Thi, tân phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Với kết quả 100% số phiếu đồng ý từ các đại biểu tham dự kỳ họp, ông Nguyễn Văn Thi đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Lê Thị Thìn (nghỉ hưu từ 1/3/2020).

Như vậy, đến thời điểm này, UBND tỉnh Thanh Hóa có 4 Phó Chủ tịch gồm các ông: Nguyễn Đức Quyền, Phạm Đăng Quyền, Mai Xuân Liêm và Nguyễn Văn Thi, đảm bảo tối đa số lượng Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 theo Nghị định 08/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ ban hành quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND tỉnh và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều đồng, cách chức thành viên UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thi sinh ngày 5/10/1972, quê quán xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc. Ông Thi có trình độ Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Thi từng giữ cương vị Phó Trưởng ban, Trưởng ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

 

 

Lê Trang – Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top