Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 29 tháng 12 năm 2021 | 15:12

Ông Nguyễn Việt Dũng được phân công làm Bí thư Huyện ủy Cô Tô

Tỉnh ủy Quảng Ninh quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 29/12, tại huyện Cô Tô, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Huy Thông, Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ tổng hợp (Ban Tổ chức Tỉnh ủy) tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cô Tô nhiệm kỳ 2020-2025.

cotooooo.jpg
Ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Việt Dũng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Việt Dũng cam kết sẽ đem hết tâm huyết, trí tuệ, năng lực cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định.

Trước đó, ông Lê Hùng Sơn, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô bị đình chỉ công tác, xem xét kỷ luật do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, quan hệ bất chính với nhân viên dưới quyền, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và tiêu chuẩn cấp ủy viên.

Theo Ban Bí thư, vi phạm của ông Sơn là rất nghiêm trọng, làm tổn hại đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị công tác và của mỗi cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng.

Ngày 9/12, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện quy trình bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hùng Sơn.

Ngày 15/12, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Hùng Sơn.

 

 

 

Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top