Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 23 tháng 1 năm 2021 | 17:13

Phá tụ điểm mại dâm tại thành phố Cảng

Công an TP. Hải Phòng vừa triệt phá thành công tụ điểm mại dâm tại một nhà nghỉ tại quận Hải An, bắt quả tang 4 đôi nam nữ có hành vi mua, bán dâm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Hải Phòng phát hiện nhà nghỉ Nhật Hà trên phố Văn Cao (phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng) có biểu hiện hoạt động mại dâm.

Ngày 21/1, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ trên, bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Khám xét tại chỗ, tổ công tác thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động tổ chức, mua bán dâm.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ các đối tượng, gồm: Nguyễn Q.A (SN 2003), Nguyễn Khắc Tú (SN 1998) cùng trú tại TP. Hải Phòng và Lý Văn Sỹ (SN 1993, quê ở tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi “chứa chấp mại dâm”.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top