Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2016 | 9:45

Phân bổ 198 ĐBQH Trung ương, giới thiệu được 197 người

Sáng nay (17/3), tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 bầu cử ĐBQH khóa XIV do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, báo cáo về tình hình người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV, bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, tổng số đại biểu của khối các cơ quan Trung ương được phân bổ ứng cử ĐBQH khóa XIV là 198 đại biểu, các cơ quan giới thiệu là 197 đại biểu.

phan bo 198 dbqh trung uong, gioi thieu duoc 197 nguoi hinh 0
Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 bầu cử ĐBQH khóa XIV do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Các cơ quan Đảng được phân bổ 11 đại biểu, giới thiệu 12 người, tăng 1 người.

Cơ quan Chủ tịch nước và cơ quan Tư pháp được phân bổ 5 đại biểu và đã giới thiệu đủ 5 đại biểu.

Cơ quan Quốc hội được phân bổ 114 đại biểu, giới thiệu được 113 đại biểu, thiếu 1 người.

Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ được phân bổ 18 đại biểu, giới thiệu được 17 người, thiếu 1 người.

Bộ Quốc phòng được phân bổ 15 đại biểu, giới thiệu đủ 15 người.

Bộ Công an được phân bổ 3 đại biểu, giới thiệu đủ 3 người.

Kiểm toán Nhà nước được phân bổ 1 đại biểu, giới thiệu đủ 1 người.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được phân bổ 31 đại biểu, giới thiệu đủ 31 người.

Hồ sơ, biên bản Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng ở các cơ quan, đơn vị trên được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định.

Bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, qua biên bản hội nghị cử tri nơi công tác của 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV, có 192 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm 100%, 5 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm từ 97,6% đến 99,3%.

“Theo công văn số 187/VPHĐBCQG-TT, 197 hồ sơ của những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV hợp lệ theo Điều 35, Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thấy hồ sơ của 197 người được ứng cử đáp ứng các quy định của pháp luật về giới thiệu ứng cử ĐBQH tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 2”- Bà Thanh nhấn mạnh./.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top