Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 31 tháng 7 năm 2016 | 10:23

Phân công Thượng tướng Tô Lâm giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

Chiều 30-7, tại trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), diễn ra Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Dự buổi lễ có đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, nguyên trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Ban chỉ đạo Tây Bắc; lãnh đạo các địa phương Tây Nguyên.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định phân công đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

Tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công  Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả khá toàn diện của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đạt được trong thời gian qua, nổi bật là Ban Chỉ đạo đã có nhiều chuyên đề thiết thực, nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế – xã hội của vùng Tây Nguyên.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

“Việc đồng chí Tô Lâm được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, một vùng đất còn nhiều khó khăn so với cả nước là thể hiện sự tín nhiệm và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với đồng chí. Trong vai trò nhiệm vụ mới, mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, trí tuệ của mình, cố gắng hơn cùng với các thành viên Ban Chỉ đạo đưa các địa phương vùng Tây Nguyên vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển ngang bằng với các vùng miền trong cả nước”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Thượng tướng Tô Lâm trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng và tín nhiệm phân công đồng chí làm Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Thượng tướng Tô Lâm phát biểu

Đồng chí Tô Lâm khẳng định, sẽ nỗ lực cùng tập thể Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và lãnh đạo các địa phương trong vùng đoàn kết, đổi mới và sáng tạo trong công tác, đồng tâm, đồng lòng và quyết liệt trong hành động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng giao, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phấn đấu cùng với nhân dân các dân tộc và cấp ủy chính quyền các tỉnh vùng Tây Nguyên giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm phấn đấu từng bước tháo gỡ những khó khăn trong vùng để đưa Tây Nguyên phát triển.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu về dự

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cũng đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Tây Nguyên” cho 22 cá nhân vì đã có công lao đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, xây dựng và củng cố khối dại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên.

PV

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top