Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 13 tháng 5 năm 2017 | 2:38

Pháo hoa đêm Hỏa thổi bùng hy vọng về một đêm Thổ hoành tráng

Sân khấu chật kín không còn chỗ trống, đêm khai mạc Hỏa đã thực sự tạo nên một dấu ấn khác lạ cho pháo hoa Đà Nẵng. Cùng chúng tôi nhìn lại những màn pháo hoa ấn tượng nhất trong đêm Hỏa, và đón chờ đêm thứ hai Thổ (20/5) với những màn trình diễn hứa hẹn nhiều bất ngờ của đội Nhật Bản và Thụy Sỹ.

Đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng DIFF 2017, sân khấu Ngũ hành đã làm nên những điều chưa từng có trước đây ở Đà Nẵng. Những màn trình diễn nghệ thuật hoành tráng, đậm chất Hỏa – chủ đề của đêm pháo hoa đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nếu như sân khấu nổi Ngũ hành tưng bừng với những đại cảnh nghệ thuật ca múa nhạc hoành tráng “Việt Nam trên đường chúng ta đi” hay “Ngũ Hành Sơn”, “Hello Việt Nam”… thì sân khấu trên không lại khiến khán giả vỡ òa sung sướng với màn dù lượn ngoạn mục.

Trên mặt sông, từng đoàn cano rước cờ DIFF chạy qua, những bông pháo sáng bùng lên từ mặt nước, khán giả không khỏi ngạc nhiên trước sự công phu của Ban tổ chức cho Lễ hội pháo hoa năm nay. Dọc bờ sông Hàn, trước các khán đài, những đoàn rước lửa đuốc, cờ DIFF và quốc kỳ của các nước tham dự lễ hội, và cả những màn trình diễn của các vũ công nước ngoài trong các trang phục dạ hội lộng lẫy khiến khán giả trẻ con lẫn người lớn đều phấn khích.

Sự công phu và hoành tráng của những tiết mục nghệ thuật ở phần đầu chương trình đã phần nào hé lộ những màn pháo hoa đỉnh cao sau đó. Và ngay khi những loạt pháo đầu tiên của đội Việt Nam bắn lên, hết thảy các khán đài đều đồng loạt vỗ tay cổ vũ. Khán đài không ngớt lời ngợi khen: “Năm nay đội nhà khác hẳn”.

Description: C:\Users\Phuong Anh\Desktop\Resize\Đội Việt Nam (31).JPG   

Với sự đầu tư thay đổi cả về công nghệ lẫn kỹ thuật trình diễn, đội pháo hoa Đà Nẵng - Việt Nam năm nay đã đem đến màn trình diễn mãn nhãn trên nền nhạc với nhiều cung bậc cao trào và tiếng trống lễ hội đặc trưng truyền thống của người Việt.

Description: C:\Users\Phuong Anh\Desktop\Resize\Đội Việt Nam (39).JPG

Thành phố sông Hàn đã có 1 đêm “mất ngủ” bởi sự xuất hiện của hàng ngàn bông pháo hoa đủ màu sắc.

Description: C:\Users\Phuong Anh\Desktop\Resize\Đội Việt Nam (5).JPG

Có lúc cả bầu trời Đà nẵng như bị “đốt cháy” những bông pháo hoa đỏ rực rỡ và đầy sức sống….

Description: C:\Users\Phuong Anh\Desktop\Resize\Ảnh anh Hoàng Hà\Pháo hoa Đà Nẵng - Hoàng Hà (12).JPG

……Lúc lại nhẹ nhàng, tinh tế bởi màn pháo hoa đan xen sắc trắng và ánh kim

Description: C:\Users\Phuong Anh\Desktop\Resize\Đội Việt Nam (25).JPG

Anh Sỹ Tiến, du khách đến từ Đà Lạt chia sẻ “Lần đầu tiên được xem trực tiếp Lễ hội pháo hoa, tôi thực sự ấn tượng và bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng và công phu của đội Việt Nam, cảm thấy rất tự hào. Có những khoảnh khắc mà chỉ khi tận mắt chiêm ngưỡng mới có thể thực sự cảm nhận được”.

Nếu như Việt Nam mang tới cho khán giả một “bữa tiệc” truyền thống, mang đậm hơi thở Á Đông thì đội tuyển Áo lại thết đãi du khách một “bữa đại tiệc” đầy phóng khoáng, sôi động và rộn rã.

Description: C:\Users\Phuong Anh\Desktop\Resize\Đội Áo (17).JPG

Những “ly champage” được vẽ bằng hàng ngàn bông pháo hoa rực rỡ của đội Áo đã khiến khán giả say đắm và thăng hoa.

Description: C:\Users\Phuong Anh\Desktop\Resize\Đội Áo (19).JPG

Đại diện nước Áo tham dự DIFF 2017 năm nay là đội tuyển Fireevent , đã thi đấu ở nhiều nơi trên thế giới như Paris, Berlin, Monte Carlo, Macao, Florence... và giành được khoảng 20 giải nhất và hàng chục giải phụ. Riêng năm 2016, Fireevent đã tham gia đến 50 cuộc thi pháo hoa quốc tế.

Description: C:\Users\Phuong Anh\Desktop\Resize\Đội Áo (21).JPG

Không hổ danh là một trong những đội tuyển có kinh nghiệm thi đấu nhất nhì Thế giới, trong đêm khai mạc Hỏa, đội Áo đã vẽ nên bức tranh ánh sáng xuất sắc với những màn biểu diễn đầy cảm hứng trên bầu trời kết hợp hoàn hảo với ánh sáng pháo phun dọc bờ sông Hàn, khiến khán giả “không thể ngồi yên, đi tới từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, giống như đang lạc vào xứ sở thần tiên”, như lời của chị Phương Thanh, một du khách đến từ Nghệ An.

Description: C:\Users\Phuong Anh\Desktop\Resize\Đội Áo (12).JPG

Với thông điệp “Bảo vệ thế giới, mang tới một thế giới an toàn hơn”, màn trình diễn của đội Áo vẽ nên hành trình của những giấc mơ, vẽ nên những cảm xúc bằng những tràng pháo hoa đầy màu sắc. Cả khán đài 22.000 người đã vỡ òa cảm xúc khi đội tuyển Áo kết thúc màn trình diễn của mình.

Description: C:\Users\Phuong Anh\Desktop\Resize\Đội Áo (9).JPG

Những xúc cảm mà đêm Hỏa để lại vẫn như vừa mới hôm qua. Và những gì mà đêm Hỏa đã làm được cho phép khán giả thêm hào hứng và đầy kỳ vọng vào đêm Thổ ngày 20/5 tới. Bởi lẽ, hai đội pháo hoa đêm Thổ thậm chí còn dày kinh nghiệm và kỹ thuật hơn thế nữa.

Theo những thông tin từ BTC, đội Thụy Sỹ tham gia pháo hoa Đà Nẵng năm nay được thành lập từ năm 1967 và là một trong những công ty pháo hoa hàng đầu Thuỵ Sỹ với 250 buổi trình diễn khắp cả nước và Thế giới mỗi năm. Còn Tamaya Kitahara Fireworks Co., Ltd., đến từ Nhật Bản là đội có kỹ thuật pháo hoa vô cùng độc đáo, và cũng là công ty đi đầu trong việc sử dụng công nghệ máy tính mới nhất trong công đoạn đốt pháo hoa.

Thông tin vé pháo hoa đêm THỔ

Giá vé đêm pháo hoa THỔ không thay đổi, dao động từ 300.000 – 1.000.000 đồng tùy theo vị trí khán đài. Mức giá này đã bao gồm VAT. Vé không kèm trẻ em. Mỗi vé có giá trị sử dụng 1 lần.

 Yêu cầu trang phục: Do vị trí đặc biệt đối diện trực tiếp với sân khấu Ngũ hành và là khán đài lên truyền hình trực tiếp, khán giả tại khu vực khán đài A lưu ý mặc trang phục lịch sự khi đi xem pháo hoa. Trong trường hợp khán giả có trang phục không hợp lệ, Ban tổ chức có quyền di dời vị trí ngồi của khán giả sang khán đài khác.

Liên hệ mua vé:

ĐÀ NẴNG

Văn phòng kinh doanh: 93 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Hotline: 0964 609 129 / 0236 3749 891 (Ms. Quyên)

* Công ty TNHH Công viên Châu Á: Sun World Danang Wonders, số 1 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline: 0905 628 004 / 0236 3681 666 (Ms. Kiều Trang)

* Phòng vé Cáp treo – Sun World Ba Na Hills, Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Hotline: 0965 842 688 / 0236 3791 996 (Ms. Việt)

*Trung Tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng

32A Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline: 0988 525 450

*Trung Tâm Hỗ trợ Du khách Đà Nẵng

108 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline: 0236 3550 111

*Sảnh ngoài Ga đến Quốc nội, Quốc tế - Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Hotline: 0988 525 450

*Nhà hát Trưng Vương

35A Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline: 0988 525 450

LÀO CAI

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sapa

Sun World Fansipan Legend, 89B Nguyễn Chí Thanh, TT Sapa, Tỉnh Lào Cai

Hotline: 0943 049 868 (Mr. Bội)

QUẢNG NINH

Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long

Sun World Halong Complex, Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Hotline: 0936 928 246 (Ms. Vân) - 0966 866 535 (Mr. Minh)

PV

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top