Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 29 tháng 12 năm 2021 | 17:39

Phạt 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

Chiều 29/12, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Vinh 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

6acdf16c45998fc7d688-6812.png
Bị cáo Nguyễn Thị Vinh tại tòa án.
Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 10/2017, Nguyễn Thị Vinh (33 tuổi, trú tại tổ 62, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) được người quen giới thiệu với bà Trần Thị Tuyết M. (57 tuổi, trú tại phường Bình Thuận, quận Hải Châu).
 
Sau đó, Vinh mượn của bà M. 50 triệu đồng. Đến giữa tháng 10.2017, do cần tiền tiêu xài, Vinh lên mạng xã hội Zalo thuê làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mang tên Nguyễn Thị Vinh tại địa chỉ lô số 25B1, Khu đảo nổi phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ với giá 25 triệu đồng.
 
Có giấy chứng nhận giả, Vinh đến nhà đặt vấn đề bán lô đất này cho bà M. Sau khi được Vinh đưa đi xem đất, bà M. đồng ý mua với giá 3 tỉ đồng. Vinh nói dối bà M. là giấy tờ lô đất này do thím của mình là bà Phạm Thị H. đang giữ vì Vinh thiếu nợ 600 triệu đồng.
 
Sau đó, Vinh đưa cho bà H. một tờ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã làm giả trước đó, một tờ giấy có nội dung Vinh mượn tiền của chú thím 600 triệu đồng, nhờ bà H. giao cho bà M.
 
Nhận được giấy tờ, bà M. giao cho tổng cộng 1,25 tỉ đồng (gồm cả 50 triệu đồng Vinh mượn của trước đó) và viết giấy đặt cọc. Vinh hẹn bà M. ngày 22/10/2017 sẽ ra công chứng sang tên đổi chủ nhưng sau đó viện nhiều lý do để trốn tránh. Nghi ngờ, bà M. mang sổ đỏ đi kiểm tra thì phát hiện là giả, yêu cầu Vinh trả lại toàn bộ số tiền.
 
Không những không trả tiền, Vinh còn thuê một nhóm thanh niên đe dọa bà M. để lấy lại sổ đỏ giả, đưa vào Quảng Nam tiếp tục lừa đảo và bị công an tỉnh này khởi tố, bắt giam.
 
HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Vinh 16 năm tù về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
 
 
Mạnh Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top