Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2020 | 14:58

Phát hiện nhiều bồn hóa chất có chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Lực lượng Biên phòng Quảng Ngãi vừa phát hiện 2 bồn chứa có chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn) và xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

vatla1_mseg.jpg
Bồn hóa chất có chứ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Quãng Ngãi.
Hai vật thể kim loại, màu xám tro, thuộc dạng bồn chứa hóa chất, bên ngoài có khung sắt bảo vệ, niêm phong kẹp chì vừa được phát hiện tại cảng biển Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn và xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra, một phao sắt hình trụ, chiều cao khoảng 4m, đường kính khoảng 2,5m, phía trên gắn đèn phát tín hiệu và thiết bị định vị cũng được phát hiện tại vùng biển xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.
 
Dòng chữ Trung Quốc trên thân bồn có nội dung đây là khí dầu mỏ hóa lỏng. Hình ảnh cảnh báo đi kèm cũng cho thấy có thể bên trong bồn chứa chất dễ cháy nổ.
 
Ngoài 2 bồn chứa nói trên, lực lượng Biên phòng Quảng Ngãi cũng phát hiện 1 phao sắt trôi vào vùng biển thôn Châu Me (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn).
 
Phao sắt có chiều cao khoảng 4m, đường kính khoảng 2,5m. Phần đỉnh phao có gắn đèn phát tín hiệu và thiết bị định vị. Trên phao sắt cũng có nhiều chữ Trung Quốc.
 
Qua kiểm tra ban đầu, bồn chứa khí gas này có chiều dài 6,05m, bên ngoài có dòng chữ được xác định là tiếng Trung Quốc.
 
Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang xác minh nguồn gốc, công năng sử dụng để có hướng xử lý phù hợp với những vật thể nói trên.
 
Ngày 9/11, tàu bị sóng đánh đứt neo, trôi dạt va vào gành đá làm xảy ra sự cố thủng hầm hàng. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 9 người và khoảng 10 tấn dầu DO dự trữ vận hành máy. Tất cả thuyền viên đều an toàn, tuy nhiên tàu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu.
 
 
 
Thanh Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top