Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2022 | 20:34

Phát hiện thi thể nam thanh niên gần thi thể người phụ nữ vừa nhảy cầu Thuận Phước

Thi thể nam thanh niên đã tử vong trước đó, gần đó là thi thể người phụ nữ vừa nhảy cầu Thuận Phước tự tử.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h10 ngày 12/3, người dân phát hiện người phụ nữ điều kiển xe gắn máy mang BKS 43X6-6272 lên cầu Thuận Phước rồi bất ngờ treo qua lan can cầu gieo mình xuống sông tự tử.
 
52bda4f529dde683bfcc-5412.jpg
 Lực lượng chức năng có mặt để khám nghiệm hiện trường (ảnh C.A)

 

Sự việc diễn ra quá nhanh nên người đi đường không thể can ngăn kịp thời. Khi đến gần, người dân tá hoả phát hiện ngoài thi thể người phụ nữ nằm sấp ở mố cầu thì còn thi thể một nam thanh niên.
 
Nhận tin báo, lực lượng chức năng sử dụng cano tiến hành tiếp cận mố cầu.
 
Nạn nhân nữ được xác định tên Trần Thị L. T. (sinh năm 1975), hiện trú tại quận Hải Châu (Đà Nẵng) và nạn nhân nam là Nguyễn Đức M. (sinh năm 2003, trú Vũ Thư, Thái Bình).
 
Cơ quan điều tra nhận định nạn nhân nam nhiều khả năng đã tự tử vào đêm hôm trước, trên thi thể có một số giấy cầm cố tài sản.
 
Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hải Châu phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông thuộc phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng đưa thi thể 2 nạn nhân bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
 
Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
 
Võ Khánh
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top