Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 25 tháng 4 năm 2020 | 9:46

Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM bị kỷ luật khiển trách

Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ bị kỷ luật khiển trách vì liên quan đến Công văn số 2285 về phương án hoạt động hỏa táng để ứng phó tình hình dịch Covid-19.

UBND TP.HCM phê bình nghiêm khắc Sở TN&MT
 
Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Hà Phước Thắng vừa chủ trì cuộc họp báo định kỳ về tình hình kinh tế-xã hội quý I-2020.

Trả lời báo chí về việc xử lý cán bộ liên quan đến Công văn số 2285 ngày 26-3 của Sở TN&MT TP.HCM về Covid-19, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Hà Phước Thắng thông tin: Qua kiểm điểm ba cá nhân liên quan đến vụ việc, chủ tịch UBND TP đã ra quyết định kỷ luật bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở, với hình thức khiển trách.

Với hai cá nhân ông Lê Trung Tuấn Anh, Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn; bà Trần Thị Hải Bảo Lâm, chuyên viên Phòng Quản lý chất thải rắn, Sở TN&MT đã thành lập hội đồng kỷ luật và ra quyết định kỷ luật họ.

nguoi-ky-van-ban-hoa-tang-bi-ky-luat-bang-hinh-thuc-khien-trach.jpg
Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Mỹ. Ảnh: TL
 
 
Liên quan đến công văn trên, trước đó Thường trực UBND TP phê bình nghiêm khắc Sở TN&MT và yêu cầu sở này kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, đề xuất hình thức kỷ luật đối với các cá nhân có liên quan, báo cáo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong.

UBND thành phố không có chủ trương, không chỉ đạo Sở TN&MT ban hành các nội dung theo Văn bản số 2285 nêu trên. "Việc Sở TN&MT ban hành Công văn số 2285 đã gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố, tạo ra tâm lý hoang mang trong một bộ phận người dân" - công văn nêu rõ...

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 28/3, GĐ Sở TN&MT Nguyễn Toàn Thắng cho biết, khi nhận được phản ánh, với trách nhiệm là người đứng đầu đã cho rà soát, thấy trong văn bản có một số nội dung không phù hợp, nên chủ động cho thu hồi.

Ông Thắng thay mặt lãnh đạo Sở nhận trách nhiệm vì việc ra văn bản gây ảnh hưởng tới người dân. Sở sẽ sớm xử lý vụ việc, khắc phục ngay nội dung hướng dẫn, cùng các ngành các cấp chung tay góp sức chống dịch.

Thường trực UBND TP đã họp về vụ văn bản “hỏa táng”, Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong cho biết, không giao cho Sở TN&MT ra văn bản nói trên.

Ông Phong yêu cầu Sở TN&MT phải kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan đến văn bản “hỏa táng” và báo cáo lãnh đạo TP, từ đó UBND TP sẽ công khai kết quả xử lý sai phạm vụ việc này.

 

Nguyên Chủ tịch TP Phan Thiết và 5 cán bộ TN&MT bị đề nghị truy tố

Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Chủ tịch UBND TP Phan Thiết cùng 5 cấp dưới bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm các quy định trong quản lý đất đai.

Các đồng phạm với ông Đỗ Ngọc Điệp gồm: ông Trần Hoàng Khôi (nguyên Phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết), Phạm Thanh Thái (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Phan Thiết), Nguyễn Trí, Lê Hoàng Anh Tân (chuyên viên) và Lê Hồ Khải (nhân viên phòng Tài nguyên và Môi trường).

Theo kết luận điều tra chuyển sang VKSND ngày 24/4 của Công an Bình Thuận, với chức vụ, quyền hạn được giao, từ tháng 2/2016 đến 12/2018, các bị can đã cố tình chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật 132 thửa đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn với tổng diện tích trên 170.000 m2, tại ba xã: Thiện Nghiệp, Tiến Lợi và Phong Nẫm.

ong-do-ngoc-diep1-3649-1575879-3180-7653-1587718315.jpg
Ông Đỗ Ngọc Điệp đang phát biểu tại một cuộc họp ở TP Phan Thiết, tháng 9/2019. Ảnh: Việt Quốc.

 

Lúc đó, với vai trò Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, ông Đỗ Ngọc Điệp đã ký 32 quyết định tách thửa và chuyển mục đích với hơn 46.000 m2 nhưng không có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất theo quy định. Ông Điệp còn áp dụng những quy định hết hiệu lực để làm căn cứ ban hành các quyết định này. 32 thửa đất mà ông Điệp ký có trị giá gần 5 tỷ đồng.

Ông Trần Hoàng Khôi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP, đã ký 100 quyết định cho chuyển mục đích trái quy định với tổng diện tích hơn 124.000 m2. Ông Khôi cố ý làm sai dù biết rõ các căn cứ, trình tự, thủ tục. 100 thửa đất ông Khôi đã ký có trị giá hơn 8,6 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Phạm Thanh Thái và ba cấp dưới đã thẩm định, tham mưu cho các lãnh đạo UBND TP ký các quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật.

Hành vi của các bị can đã xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý đất đai, quản lý đô thị trên địa bàn, phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp tỉnh phê duyệt, làm mất lòng tin trong nhân dân. Vụ án đã được khởi tố ngày 23/7/2019. Vài tháng sau, sáu người lần lượt bị khởi tố. Trong đó, bốn người bị bắt giam, ông Điệp và ông Trí được cho tại ngoại. Liên quan đến các sai phạm này, các ông Lê Nguyễn Thanh Danh (Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận), Phạm Văn Quân (Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai Bình Thuận) đã bị giáng chức.

Hai ông Nguyễn Ngọc Hải và Nguyễn Hữu Hoành (Giám đốc và Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết) đã bị cách chức. Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục làm rõ sai phạm của những người này cũng như lãnh đạo UBND các xã liên quan.

 

 

Chí Thanh (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top