Nhân 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Chiều 23/7, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022), Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc người có công tỉnh, thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Đi cùng đoàn có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi; về phía lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã gửi lời thăm hỏi và tặng quà đến 15 người có công đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm. Phó Thủ tướng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời cho biết, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống thương, bệnh binh, người có công cách mạng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Trải qua 2 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có hơn 30.000 cán bộ, chiến sĩ ngã xuống, trong đó có hơn 17.540 liệt sĩ là con em trong tỉnh; 2.468 Mẹ Việt Nam Anh hùng... Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong việc chăm sóc thương, bệnh binh, người có công tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh. Mong muốn lãnh đạo tỉnh và Trung tâm tiếp tục chăm lo đời sống người có công trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng Đoàn công tác cũng đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tuyết, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy; thăm các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân gồm bà Lê Thị Thu Hạnh và ông Trần Phong ở TP. Huế.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.