Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022 | 20:56

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thăm và tặng quà Tết tại Hải Dương

Chiều 25/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Dương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng và lãnh đạo thành phố Hải Dương thăm và trao quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mỹ
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng và lãnh đạo thành phố Hải Dương thăm và trao quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mỹ.
Đến thăm, chúc Tết và trao quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mỹ, 97 tuổi, tại thôn Hoàng Xá 2, xã Quyết Thắng, TP. Hải Dương, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và lãnh đạo tỉnh Hải Dương ân cần hỏi thăm sức khỏe và tình hình đời sống của mẹ và gia đình.
 
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân luôn ghi khắc công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Phó Thủ tướng cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, chúc Mẹ mạnh khỏe, sống lâu, là điểm tựa tinh thần cho con cháu noi gương học tập, lao động, cống hiến xây dựng quê hương giàu đẹp.
 
Trong chuyến thăm này, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã tham dự buổi gặp mặt và trao tổng số 550 suất quà Tết, mỗi suất quà trị giá 1.250.000 đồng cho công nhân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
 
Do điều kiện dịch bệnh, Phó Thủ tướng chỉ gặp mặt và trao trực tiếp 20 suất quà cho 20 công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty may Tinh Lợi. Số quà còn lại được Phó Thủ tướng trao cho đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để chuyển đến người dân.
 
Phó thủ tướng Chính Phủ Lê Văn Thành đề nghị tỉnh Hải Dương trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện chủ trương thích ứng linh hoạt, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch, nhưng đồng thời có sự chỉ đạo linh hoạt để tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển.
 
Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Hải Dương nhanh chóng nắm bắt, vận dụng và tổ chức tuyên truyền về gói hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội mới được Quốc hội thông qua để các chủ trương đi vào thực tiễn và phát huy hiệu quả cao nhất trong ổn định và đảm bảo cuộc sống của người dân. Đồng thời, tiếp tục rà soát tổng thể kịp thời phát hiện và hỗ trợ người dân gặp khó khăn, theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, toàn dân được đón Tết đầm ấm, yên vui.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top