Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 5 tháng 9 năm 2019 | 13:27

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chung vui ngày hội khai trường

Sáng nayy (5/9), hòa chung không khí cả nước đón chào năm học mới, tại trường tiểu học Hoàng Hoa Thám (TP Thanh Hóa), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đến dự lễ và đánh trống khai giảng năm học 2019 -2020.

Cùng tham dự buổi lễ với Phó Thủ tướng còn có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An, lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Sở GD&ĐT Thanh Hóa, cùng các sở, ban, ngành liên quan và đông đảo giáo viên, phụ huynh cùng các em học sinh.

 

truong-hoa-binh-2-jlto.jpg
Phó Thủ Tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (Thanh Hóa)

Theo báo cáo của trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, bước vào năm học mới 2019-2020, nhà trường có 1.130 em học sinh, trong đó có 282 em học sinh lớp 1. Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám hiện đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ II và vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba.

 

20190905_084959.jpg
Ban an toàn giao thông và Sở GD&ĐT tỉnh Thanh hóa trao mũ cho các em học sinh

 

Nhân dịp Lễ khai giảng năm học mới, Ban An toàn Giao thông và Sở GD&ĐT tỉnh Thanh hóa chọn Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám làm điềm phát động Tháng An toàn Giao thông và tặng mũ bảo hiểm cho học sinh.

 

20190905_083516.jpg
Phó Thủ Tướng đánh trống khai giảng năm học mới

Chương trình có ý nghĩa to lớn, được Chính phủ và toàn xã hội quan tâm, đánh giá cao. Trong năm học mới 2019 – 2020, sẽ có 1.963.498 chiếc mũ bảo hiểm được trao cho các em học sinh lớp 1 trên địa bàn toàn quốc trong ngày khai giảng.

Đặc biệt, các em học sinh thích thú khi nhận được quà tặng là một chiếc mũ bảo hiểm trong ngày đầu năm học mới.

Bên cạnh đó do tình hình mưa lũ tại các huyện miền núi khiến địa hình chia cắt phức tạp nhiều học sinh không thể dự khai giảng năm học mới 2019-2010.

 

 

Lê Trang – Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top