Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ động viên nhân dân vùng lũ Hà Tĩnh
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng cần khẩn trương hỗ trợ các trường học, gia đình chính sách, nhân dân với phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục hậu quả đến đó”.
Chiều 7-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ và động viên, thăm hỏi bà con nhân dân vùng lũ ở xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Những ngày qua, tỉnh Hà Tĩnh và chính quyền các địa phương đã huy động tối đa lực lượng, xuống từng xã, thôn xóm để giúp đỡ bà con nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa, lũ; dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, thu hoạch mùa màng; tổ chức vệ sinh môi trường tại các trường học, sớm đưa học sinh đến trường đón năm học mới…
Đến động viên, thăm hỏi một số gia đình chính sách, neo đơn và trường học ở xã Phương Mỹ (huyện Hương Khê), Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ gửi lời hỏi thăm và trao quà của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới bà con nhân dân đang chịu cảnh ngập úng, sinh hoạt bị đảo lộn, sản xuất đình trệ ở Hà Tĩnh.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gửi lời hỏi thăm và trao quà của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới bà con vùng lũ
Tại đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ân cần thăm hỏi, động viên bà con nhân dân Phương Mỹ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang luôn sát cánh, hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống...
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng cần khẩn trương hỗ trợ các trường học, gia đình chính sách, nhân dân với phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục hậu quả đến đó”. Sớm có phương án khôi phục sản xuất, giúp nhân dân ổn định cuộc sống. Các cấp ngành liên quan cần chú ý đến công tác vệ sinh, đảm bảo môi trường, đề phòng dịch bệnh sau bão lũ. Về lâu dài, tỉnh Hà Tĩnh cần có phương án hỗ trợ nhân dân địa bàn xã Phương Mỹ xây dựng nhà tránh lũ…
Agribank Việt Nam đã hỗ trợ huyện Hương Khê 3 tỷ đồng
Cũng trong dịp này, Agribank Việt Nam đã hỗ trợ huyện Hương Khê 3 tỷ đồng; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ hiện vật trị giá 200 triệu đồng; Bộ Y tế hỗ trợ 10 cơ số thuốc phòng chống lụt bão và áo phao cứu sinh.
Nông dân Thạch Hương thu hoạch lúa bị ngập úng sau mưa lụt
Trong đợt mưa lũ vừa qua đã làm 64 xã, phường, thị trấn với hơn 5.500 hộ ở tỉnh Hà Tĩnh bị ngập lụt, có nơi ngập sâu trên 3m; một số địa phương, học sinh chưa thể đến trường. Mưa lũ còn khiến hàng ngàn hecta lúa hè thu, hoa màu các loại, cây ăn quả và nuôi trồng thủy hải sản bị ngập và nhiều cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế bị thiệt hại nặng… Trong đó, tại huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, với hơn 2.900 hộ dân bị ngập lụt, trong đó hơn 2.000 hộ ngập trên 1m...
Sáng 16/2, liên danh nhà đầu tư và Công ty Cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng tổ chức hợp long cầu Hưng Đức, thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt.
Năm Phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia – Quảng Nam 2024 với chủ đề “Chung sống hài hòa với thiên nhiên”, nhằm hướng đến là một trong những địa phương tiên phong về phát triển bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, tuần hoàn, cân đối hài hòa giữa kinh tế với môi trường.
Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023-2024, TP. Hải Phòng có 98 học sinh đoạt giải, trong đó có 11 giải Nhất, 32 giải Nhì, 35 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.
Ngày 18/3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 38. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Trao đổi với Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an TƯ cần thực hiện tốt hơn nữa phương châm lấy phòng làm trọng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm theo tinh thần tích cực, khẩn trương, hiệu quả...
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.