Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 24 tháng 11 năm 2021 | 15:9

Phong tỏa 1 xã ở ở Hải Phòng để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Để phát hiện sớm, khoanh vùng, dập dịch hiệu quả, UBND huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng chỉ đạo phong tỏa toàn bộ xã Toàn Thắng trong ngày 24/11, để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Việc lấy mẫu xét nghiệm cho nhân dân xã Toàn Thắng được triển khai đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Việc lấy mẫu xét nghiệm cho nhân dân xã Toàn Thắng được triển khai đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Tính đến 8h ngày 24/11, qua xét nghiệm phát hiện thêm 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số 19 ca liên quan đến xưởng may Toàn Thắng.

Trước đó, ngày 23/11, ngay sau khi tiếp nhạn thông báo về trường hợp nhiễm Covid-19 tại Xưởng may Toàn Thắng (tại thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng).

Các cơ quan chức năng và địa phương nhanh chóng phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh và xưởng may Toàn Thắng, lập chốt kiểm soát, phun khử khuẩn toàn bộ Xưởng may và khu vực xung quanh; lấy tờ khai y tế toàn bộ công nhân đang làm việc tại Xưởng may…

Số công nhân làm việc tại xưởng may gồm 95 người, chủ yếu tại các xã Toàn Thắng, Tiên Minh, Tiên Thắng, Quang Phục, Bạch Đằng, Đông Hưng và 1 trường hợp lái xe đưa ca dương tính đi bệnh viện.

Liên quan đến các ca dương tính ghi nhận tại địa phương, UBND huyện Tiên Lãng chỉ đạo phong tỏa toàn bộ xã Toàn Thắng trong ngày 24/11 để triển khai lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 cho toàn bộ người dân 7 thôn trên địa bàn xã với trên 4.300 nhân khẩu.

Việc lấy mẫu được thực hiện thần tốc, chính xác, đảm bảo an toàn, đảm bảo an toàn, phân đấu hoàn thành 100% việc lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 cho nhân dân xã Toàn Thắng trong ngày 24/11.

 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top