Giữa tháng 4/2019, một nữ du khách người Hàn Quốc đến đảo Phú Quốc (Kiên Giang) du lịch. Chị đã quay clip 13 giây và tải lên trang Facebook cá nhân của mình hình ảnh một miệng cống rộng gần 2m đang nhả dòng nước cuồn cuộn đen như mực ra biển.
Du khách phàn nàn ‘đảo ngọc’ Phú Quốc… hôi
Giữa tháng 4/2019, một nữ du khách người Hàn Quốc đến đảo Phú Quốc (Kiên Giang) du lịch. Chị đã quay clip 13 giây và tải lên trang Facebook cá nhân của mình hình ảnh một miệng cống rộng gần 2 m đang nhả dòng nước cuồn cuộn đen như mực ra biển. Người xem clip giật mình, nhìn lại môi trường Phú Quốc và không thể không tự hỏi sông Dương Đông chết thật rồi sao.
Từ mấy năm qua, cứ vào cuối hạn đầu mưa, bầu không khí thị trấn Dương Đông, nơi vốn dĩ thu hút khách du lịch đông đảo lại luôn phảng phất một mùi hôi thối gây buồn nôn.
Ông Vũ Trọng Quang, ngụ TP.HCM, đưa gia đình đi du lịch Phú Quốc đầu tháng 5, lắc đầu khi nhận xét về “đảo ngọc”. “Môi trường ở đây xuống cấp nhanh quá. Tôi đã chứng kiến sau trận mưa, nước cống trên con đường chính Trần Phú trào lên, bốc mùi hôi thối thật khó chịu. Còn nhiều bãi biển thì ngập rác mà chủ yếu là túi, chai nhựa quá nhiều” - ông Quang nói.
Các hàng quán cặp sông Dương Đông vốn dĩ là nơi đắt khách bởi khung cảnh hữu tình, không gian thoáng đãng nhưng nay du khách hay nhắc nhau tránh xa vì mùi hôi từ dòng sông.
Anh Nguyễn Văn Tuấn, cư dân sống lâu năm tại thị trấn Dương Đông, cho biết: “Các con sông ô nhiễm trong nội ô Phú Quốc đang gây nhiều hệ lụy. Dịch vụ ăn uống gần sông đang ế ẩm. Tôi cũng đã nghe các du khách cằn nhằn rằng sau khi tắm biển bị ngứa ngáy. Ái ngại nhất là cảnh dòng nước đen thui chảy ra biển cứ đập vào mắt du khách khắp thế giới”.
Bên cạnh đó, nhiều miệng cống xả thẳng nước thải màu đen ra biển Phú Quốc
Tổng cục Môi trường chỉ đạo làm rõ vụ dòng nước đen đổ ra biển Phú Quốc
Để làm rõ thông tin việc nhiều miệng cống xả thải trực tiếp ra biển và có biện pháp xử lí, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) chỉ đạo Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang kiểm tra, xác minh thông tin trên cơ sở nội dung công bố của đoạn video trên. Tổ chức kiểm tra, rà soát nguồn xả nước thải trực tiếp ra biển Phú Quốc nhằm ngăn chặn tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường, đề xuất và kiến nghị về biện pháp giải quyết, xử lý kịp thời ô nhiễm. Xử lí nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của các cơ sở có hoạt động xả thải gây ô nhiễm môi trường. Buộc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật (nếu có).
Chủ động cung cấp thông tin về kết quả xác minh, nguyên nhân ô nhiễm và các giải pháp khắc phục cho người dân và cơ quan báo chí để biết, tránh ảnh hưởng đến môi trường và hoạt động du lịch tại Phú Quốc.
Tổng cục Môi trường đề nghị Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang khẩn trương thực hiện và thông báo kết quả về Tổng cục Môi trường trước ngày 15/5 để kịp thời phối hợp xử lí.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.