Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên cho biết, tính từ 17 giờ ngày 5/7 đến 8 giờ ngày 6/7, luỹ kế toàn tỉnh phát hiện 301 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng
Là một trong những lực lượng quan trọng ở tuyến đầu phòng, chống dịch, ngay sau khi nhận được thông báo tỉnh Phú Yên xuất hiện ca dương tính với virus SARS- COV-2 xuất hiện trong cộng đồng, Công an tỉnh Phú Yên đã khẩn trương triển khai phương án ứng phó khẩn cấp với tình hình dịch bệnh Covid-19 trong toàn lực lượng.
Trước tình hình dịch bệnh Covid- 19 có nhiều diễn biến phức tạp, những ngày qua, tại một số địa phương khác trong tỉnh, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, nỗ lực góp phần ngăn chặn tình hình dịch bệnh Covid 19 có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, Công an các địa phương đã chủ động ban hành phương án công tác ứng phó với tình huống khẩn cấp về dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, lực lượng Công an Phú Yên luôn chủ động nắm chắc những hộ dân có người nhiễm, nghi nhiễm, hỗ trợ công tác quản lý, tuyệt đối không để người nhiễm, nghi nhiễm tự do đi lại, tiếp xúc với cộng đồng ở khu vực phong tỏa. Bên cạnh đó, lực lượng Công an Phú Yên phối hợp với cơ quan y tế tiến hành khử khuẩn, cưỡng chế những trường hợp chống đối, không chấp hành yêu cầu theo quy định hoặc gây rối trật tự công cộng tại khu cách ly.
Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên cho biết, tính từ 17 giờ ngày 5/7 đến 8 giờ ngày 6/7 lỹ kế toàn tỉnh phát hiện 301 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng (1 ca tử vong), trong đó TP. Tuy Hoà 182 ca, huyện Sơn Hoà 42 ca (1 ca tử vong), thị xã Đông Hoà 15 ca, huyện Tuy An 21 ca, huyện Sông Hinh 22 ca, huyện Tây Hoà 5 ca và huyện Phú Hoà 14 ca. Ngành Y tế đang tiếp tục truy vết, khoanh vùng, điều tra dịch tuễ, tiến hành cách ly các đối tượng, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý ổ dịch theo quy định. |
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.