Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 24 tháng 6 năm 2021 | 9:59

Phú Yên có 6 ca Covid-19, khẩn trương truy vết

Sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên đã tổ chức họp khẩn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, sau khi ghi nhận một ca nghi mắc Covid-19.

Theo đó, trường hợp nghi nhiễm là bà N.T.Y, (53 tuổi, chủ quán cơm Yến Nam ở thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến, TP. Tuy Hòa, Phú Yên - địa chỉ nhà riêng tại 26 Trần Phú, phường 2, TP. Tuy Hòa). Quán cơm Yến Nam là nơi bệnh nhân 12190 - tài xế mắc Covid-19 từng ghé lại ăn cơm lúc 12 giờ ngày 10/6 và 19 giờ ngày 11/6.
 
Sau khi nhận được thông tin lúc 0 giờ ngày 22/6, đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa nhanh chóng tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết được 7 trường hợp F1 của bệnh nhân 12190, đưa vào cơ sở cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Trong quá trình điều tra dịch tễ, lực lượng chức năng phát hiện bà Y cùng một người nữa đang đi khám bệnh tại Khánh Hòa. Cơ quan chức năng Phú Yên cung cấp ngay thông tin cho cơ quan chức năng Khánh Hòa. Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng ở Khánh Hòa đã đưa bà Y đi vào cơ sở cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, sáng 23/6 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
 
20210624_090941.jpg
20210624_090559.jpg
Phong toả một số địa điểm nơi bà Y đến

 

Qua điều tra dịch tễ, ngành Y tế Phú Yên ghi nhận 66 trường hợp tiếp xúc gần với bà Y, đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời lập danh sách F2 và tiến hành cách ly tại nhà.
 
Liên quan đến ca nghi mắc Covid-19 nói trên, hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên đã tiến hành phong tỏa Phòng khám đa khoa Đức Tín nơi bà N.T.Y đến khám bệnh và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với các y, bác sĩ tại đây. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nơi bà Y nhập viện tối 21/6 đã ngừng tiếp đón bệnh nhân (chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu); toàn bộ y, bác sĩ của bệnh viện cũng được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế yêu cầu nhanh chóng thông tin để những người từng đến quán cơm Yến Nam, Phòng khám đa khoa Đức Tín, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên sau khi F0 đã đến khám biết, liên hệ ngay với cơ quan y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch. Ngành Y tế tỉnh nhà chuẩn bị sẵn sàng phương án thành lập bệnh viện dã chiến khi cần thiết. Các địa phương tập trung truy vết, giám sát các trường hợp cách ly tại nhà, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung...
 
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương cũng chỉ đạo tập trung truy vết thần tốc F1, F2, theo dõi các F1, F2 khi chuyển thành F0, F1. Đảm bảo điều kiện các cơ sở cách ly tập trung, tránh tình trạng lây nhiễm chéo; đảm bảo các trường hợp cách ly tại nhà thực hiện nghiêm túc quy định về việc cách ly tại nhà/nơi cư trú. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch; tăng cường năng lực xét nghiệm, tính đến phương án xét nghiệm trên diện rộng.
 
Tối 23/6, UBND TP. Tuy Hòa đã tiến hành phong tỏa khu vực xung quanh quán cơm Yến Nam, thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến nơi bà N.T.Y làm việc. Đại diện UBND thành phố cũng kiến nghị UBND tỉnh cho phép TP. Tuy Hòa thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn theo Chỉ thị 16 trong trường hợp có thêm F1 trở thành F0.
 
Hiện, TP. Tuy Hòa, đang tiến hành phong tỏa 4 khu vực có 6 ca dương tính COVID-19. Qua kết quả xét nghiệm lần đầu phát hiện 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn đều là F1 của bệnh nhân. Đây là những ca mắc COVID-19 đầu tiên được phát hiện ở Phú Yên.
 
 
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa đã truy vết được 29 trường hợp F1 (12 trường hợp ở Nha Trang, 17 trường hợp ở Bệnh viện Quân Y 87), tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cả 29 trường hợp đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, thực hiện cách ly tập trung theo quy định.
 
Truy vết và ghi nhận được 112 trường hợp F2 (1 trường hợp ở Diên Khánh, 44 trường hợp ở Bệnh viện Quân Y 87, 67 trường hợp ở Nha Trang), tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, thông báo địa phương quản lý và cách ly tại nhà theo quy định.
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top