Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 17 tháng 11 năm 2020 | 17:47

Phú Yên có tân Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh cùng 47 tuổi

Đó là bà Cao Thị Hòa An, tân Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Hữu Thế, tân Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII vừa tổ chức Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) để bầu một số chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh.
 
Theo đó, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh này, với số phiếu 46/46 đại biểu có mặt tại kỳ họp.
 
Bà Cao Thị Hòa An và ông Trần Hữu Thế cùng sinh năm 1973, năm nay 47 tuổi. Bà Cao Thị Hòa An quê xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn: thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục, cao cấp lý luận chính trị. Bà từng trải qua các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Đông Hòa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
 
ct.jpg
Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.
Còn ông Trần Hữu Thế, quê xã Hòa Thắng, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ ngành Kinh tế chính trị, cử nhân Tài chính - Tín dụng, cử nhân chính trị. Ông Thế từng trải qua các chức vụ Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Dân - Chính - Đảng tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Phú Yên, Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên, Bí thư Đảng khối các cơ quan tỉnh Phú Yên, Bí thư Thị ủy Sông Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Ông còn là đại biểu Quốc hội khóa XII.
 
Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Phú Yên cũng đã bầu ông Lê Tấn Hổ (SN 1967), Chánh văn phòng Tỉnh ủy và bà Hồ Thị Nguyên Thảo (SN 1977), Bí thư Huyện ủy Tây Hòa giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời miễn nhiệm các chức danh: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đối với ông Phạm Đại Dương (giữ chức Bí thư Tỉnh ủy); miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đối với ông Nguyễn Chí Hiến (chờ nghỉ hưu) và ông Phan Đình Phùng (xin nghỉ hưu trước tuổi); miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với ông Lê Tấn Hổ.
 
pct.jpg
Bà Hồ Thị Nguyên Thảo và ông Lê Tấn Hổ bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên cho biết sẽ tận tụy, trách nhiệm cao trong công việc; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Đồng thời thường xuyên liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân; tăng cường công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan liên quan để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Còn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; triển khai xây dựng các quy hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy hoạch; thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp hiệu quả theo lợi thế hiện có. Thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào những lĩnh vực có tiềm năng và lợi thế, hoàn thiện và chuẩn bị đầy đủ các cơ sở pháp lý, giúp các dự án nhanh chóng triển khai trên thực địa đúng quy trình, từng bước xây dựng những ngành kinh tế chủ lực của tỉnh, tăng cường khả năng cạnh tranh của nền kinh tế…
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top