Tối 25/8, tại Quảng trường 1 tháng 4, TP. Tuy Hoà, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Phú Yên lần thứ XI - 2022 và đón bằng di sản văn hoá phi vật thể quốc gia nghề làm nước mắm, nghề làm bánh tráng.
Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Phú Yên được tổ chức định kỳ 3 năm/lần. Năm nay, ngày hội diễn ra từ ngày 25 – 28/8, với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng, trong đó có hơn 200 người là đồng bào các dân tộc thiểu số. Ngày hội có các hoạt động như: trình diễn nghệ thuật dân gian kết hợp với giới thiệu trang phục truyền thống; thi các môn thể thao dân gian như đẩy gậy, kéo co, chạy cà kheo; trình diễn trích đoạn lễ hội truyền thống mang bản sắc văn hóa dân tộc, vùng, miền; trình diễn nghề thủ công truyền thống; giới thiệu văn hóa ẩm thực gắn với phong tục tập quán ăn uống của mỗi dân tộc, mỗi địa phương.
Phú Yên đón nhận bằng chứng nhận“Nghề làm nước mắm, nghề làm bánh tráng tỉnh Phú Yên” được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ngoài ra, trong khuôn khổ ngày hội, các đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên sẽ trình bày, tái hiện các hoạt động, sinh hoạt trong đời sống văn hóa, phong tục, tập quán, ngành nghề thủ công truyền thống...
Trong đêm khai mạc ngày hội, chương trình nghệ thuật dân gian kết hợp trình diễn trang phục truyền thống được dàn dựng công phu, sáng tạo với sự tham gia biểu diễn của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố đã mang đến cho người xem những ấn tượng và cảm xúc khó quên.
Chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, trong tháng 5 này, các cấp hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương, giúp họ vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, yêu thương.