Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2020 | 11:42

Phú Yên: Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 9

TX. Sông Cầu là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất của bão số 9 trên địa bàn tỉnh Phú Yên với 212 ngôi nhà bị hư hỏng; hệ thống giao thông, cây xanh, điện chiếu sáng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

t35.jpg
Ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên thăm, hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Nữ, tại thôn Mỹ Phụng, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu bị hư hỏng nhà cửa do bão số 9 gây ra. Ảnh: Mỹ Luận.
 

Nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại 88 ao đìa với gần 29ha bị vỡ bờ, thủy sản nuôi thoát ra ngoài; trong đó có 54 ao đìa nuôi cá mú với khoảng 90.300 con, 12 ao đìa nuôi tôm thẻ chân trắng với khoảng 3,5ha bị vỡ bờ, 21 ao đìa nuôi tôm sú với khoảng 6,7ha bị vỡ bờ; còn lại là ao đìa nuôi ốc hương cũng bị ảnh hưởng nặng. Ước tính thiệt hại về thủy sản gần 6 tỉ đồng.

Ngay sau bão, ông Trần Hữu Thế, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Phú Yên cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra ở TX. Sông Cầu. Bên cạnh đó, ông Trần Hữu Thế và đoàn công tác còn đến thăm hỏi, động viên 2 trường hợp có nhà bị sập hoàn toàn gồm gia đình bà Nguyễn Thị Mai Sương (ở thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh) và gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Nữ (ở thôn Mỹ Phụng, xã Xuân Lộc). Đồng thời, yêu cầu địa phương tạo mọi điều kiện để các hộ có nhà bị sập có chỗ ở và huy động lực lượng đến giúp các gia đình bị ảnh hưởng bão số 9 sớm sửa chữa lại nhà ở, ổn định cuộc sống.

 

t35a.jpg

Bão số 9 đổ bộ vào đất liền ở Phú Yên với sức gió mạnh làm nhiều căn nhà ở Phú Yên bị sập, hư hỏng và cây xanh ngã rạp. 

 

Tại huyện miền núi Đồng Xuân, bão số 9 đã làm 10 ngôi nhà sập và tốc mái, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở; hơn 1.000 cây xanh ven đường ngã đổ gây cản trở giao thông; nhiều cây ngã đổ vào đường dây điện gây mất điện tại 6 xã. Thiệt hại nặng nhất là xã vùng cao Phú Mỡ.

Ông Nguyễn Hữu Từ, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, cho biết: UBND huyện đã chỉ đạo Đội Quản lý đô thị, UBND các xã thu gom cành cây bị đổ ngã và dọn dẹp môi trường. Đồng thời, yêu cầu Điện lực Đồng Xuân khắc phục sự cố cây xanh ngã đổ lên đường dây điện, kịp cấp điện cho bà con.

Bên cạnh đó, huyện cũng yêu cầu chính quyền các xã, thị trấn khẩn trương huy động phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục sự cố nhà ở bị sập, tốc mái do bão số 9; sớm rà soát thiệt hại về nhà cửa, vật chất để có giải pháp hỗ trợ kịp thời trong thời gian tới.

Theo anh Phan Xuân Hạnh, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 gây ra trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn chủ động triển khai các giải pháp; tích cực phối hợp các lực lượng của địa phương ra sức hỗ trợ các hộ dân có nhà cửa bị ảnh hưởng bởi bão số 9 và vệ sinh, thu dọn cây xanh ngã đổ trên các tuyến đường xung yếu theo nguồn thông tin tiếp nhận được. Kết quả, đã hỗ trợ sửa chữa, phụ giúp dọn dẹp 150 nhà dân và thu dọn cây xanh ngã đổ trên các tuyến đường với 1.100 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

 

Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top