Sáng 27/4, Ban quản lý Các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương tổ chức Lễ khánh thành dự án Nút giao thông khác mức đường số 2 nối khu đô thị Nam TP. Tuy Hòa với đường Nguyễn Văn Linh (TP. Tuy Hòa, Phú Yên).
Dự án Nút giao thông khác mức đường số 2 nối khu đô thị Nam TP. Tuy Hòa với đường Nguyễn Văn Linh có tổng mức đầu tư 556 tỉ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 6/2019. Dự án gồm cầu vượt đường sắt có điểm đầu giao đường số 2 thuộc khu đô thị Nam TP. Tuy Hòa, điểm cuối tại đường Nguyễn Văn Linh và hai nhánh rẽ kết nối với đường Nguyễn Tất Thành.
Nút giao thông khác mức này có kết cấu nhịp dây văng Extradosed, trụ tháp mô phỏng ngọn hải đăng Mũi Điện. Cầu chính được thiết kế đảm bảo 4 làn xe cơ giới, cầu dẫn đảm bảo 2 làn xe cơ giới; đồng thời mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, đường Nguyễn Văn Linh đảm bảo 4 lần xe cơ giới; và đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, vỉa hè, hệ thống an toàn giao thông, hệ thống chiếu sáng.
Tại lễ khánh thành, lãnh đạo Ban quản lý Các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên cho biết: Trong quá trình thực hiện dự án, bên cạnh những thuận lợi thì cũng có những khó khăn nhất định. Cụ thể là nguồn vốn bố trí cho dự án đôi lúc chưa kịp thời, tình hình dịch Covid-19 phức tạp, điều kiện thời tiết cực đoan, mưa kéo dài và mưa trái mùa, giả vật tư, vật liệu tăng cao đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Nhưng với quyết tâm vượt qua các khó khăn, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động, Ban quản lý Các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên cùng các đơn vị thực hiện dự án đã đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng, không quản khó khăn, tăng ca thi công, tận dụng những ngày nắng ẩm hiếm hoi vào cuối năm Tân Sửu 2021 để triển khai thi công cấp phối thảm nhựa các tuyến đường và đến nay đã hoàn thành toàn bộ công trình.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.