Sáng 14-2 (nhằm mùng 7 Tết), trên sông Đà Rằng đã diễn ra giải đua thuyền truyền thống TP. Tuy Hòa lần thứ 20 chào Xuân Bính Thân 2016.
Sáng sớm, dọc trên tuyến đường Bạch Đằng ven sông Đà Rằng dài hơn 3km có hàng nghìn người dân địa phương cùng đông đảo du khách trong và ngoài nước đã đến xem, cổ vũ cho Giải đua thuyền truyền thống TP. Tuy Hòa lần thứ 20.
Giải đua thuyền truyền thống trên sông Đà Rằng năm nay có hơn 700 vận động viên thuộc 29 đội đến từ 16 xã, phường, và cơ quan Thành đoàn Tuy Hòa tham gia thi đấu; trong đó có 17 đội nam, 12 đội nữ. Mỗi đội gồm 24 vận động viên, thi đấu ở hai nội dung là thuyền rồng nam (cự ly 4km), thuyền rồng nữ (cự ly 3km).
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia cuộc thi
Đây là hội thi đua thuyền truyền thống của người dân TP. Tuy Hòa. Lễ hội nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Trước ngày diễn ra lễ hội hơn một tháng, các tay chèo của các xã, phường đã tranh thủ thời gian tập luyện, chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Theo Ban tổ chức giải đua thuyền, giải đua thuyền truyền thống diễn ra thường niên trên sông Đà Rằng vào ngày mùng 7 Tết, nhằm gìn giữ truyền thống tốt đẹp, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người dân trong dịp tết đến xuân về…
Đánh trống khai hội
Sau nhiều vòng đua trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, kết quả, giải nhất thuyền rồng nam thuộc về đội phường Phú Lâm; giải nhất thuyền rồng nữ thuộc về đội xã Hòa Kiến. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải nhất toàn đoàn cho phường 7.
Một số hình ảnh phóng viên Báo Kinh tế nông thôn ghi nhân tại Hội đua thuyền truyền thống TP. Tuy Hòa năm 2016:
Các đội mặc áo pháo chuẩn bị cuộc thi
Các đội tranh tài
Những cuộc bứt phá ngoạn mục của các đội thi
Toàn cảnh, sông Đà Rằng nơi diễn ra Hội thi thuyền truyền thống
Rất đông người dân và du khách đến xem và cổ vũ
Không có chỗ chen chân, một số người dân bơi ghe ra bờ sông xem và cổ vũ các đội thi
Quốc Hùng
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.