Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 5 tháng 12 năm 2021 | 16:58

Phú Yên trao tiền hỗ trợ cho các gia đình có người chết do lũ cuốn trôi

Ngày 5/12, ông  Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ cho các gia đình có người thân tử vong trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Suốt ngày đêm 30/11, trên địa bàn Phú Yên có mưa rất to khiến dâng cao. Lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn khiến cho các hồ chứa thủy điện và thủy lợi buộc phải xả lũ. Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Hàng nghìn hộ dân đã phải di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
pham-cong-hoa.jpg
Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên (bên trái) trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Trong lúc đi giúp họ hàng, người thân di chuyển đồ đạc, tài sản để tránh lũ, các nạn nhân Nguyễn Hữu Thời (SN 2006, ở thôn Lộc Đông, xã Hòa Thành, TX Đông Hòa); Phạm Công Hóa (SN 1985, ở khu phố Phước Mỹ Tây, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa); Nguyễn Văn Hải (SN 1959, ở thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa); Trình Văn Tân (SN 1968, ở xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa) và Ngô Minh Trường (SN 1985, ở khu phố Ninh Tịnh 6, phường 9, TP Tuy Hòa) bị nước lũ cuốn trôi.

Tại nơi đến thăm, ông Lê Tấn Hổ đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và quan tâm thăm hỏi hoàn cảnh, động viên các gia đình vượt qua nỗi đau mất người thân, ổn định cuộc sống. Đồng thời trao quà của Thủ tướng Chính phủ và ttiền hỗ trợ của UBND tỉnh tới các gia đình nạn nhân.

 

 

Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top