Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 21 tháng 3 năm 2021 | 10:31

Phú Yên: Xuất hiện dịch lở mồm long móng trên đàn bò

Hiện nay, trên địa bàn huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên xuất hiện dịch lở mồm long móng trên đàn bò, gây thiệt hại cho người chăn nuôi.

Ngành chức năng đang khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.
 
Gia đình bà Huỳnh Thị Kim Trang ở thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3 chăn nuôi bò hơn chục năm nay. Đây là công việc chính mang lại thu nhập ổn định, giúp gia đình bà phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đầu tháng 3/2021 đến nay đàn bò của gia đình bà xuất hiện những biểu hiện lạ, bỏ ăn, mồm và móng xuất hiện các vết thương và có 1 con bị chết.
 
Ngoài ra, trên địa bàn xã Xuân Quang 3 còn có một số hộ khi bò nhiễm bệnh, họ đã dùng kinh nghiệm truyền thống là sử dụng nước chanh, khế có độ chua, phèn để sát trùng vào chân, miệng của bò, tuy nhiên đây chỉ là biện pháp tạm thời.
 
img_1803.jpg
Các ngành chức năng tỉnh Phú Yên khuyến cáo người dân không thả rông gia súc.

Theo ông Võ Xuân Lý, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 3, toàn xã đã có 35 con bò mắc bệnh lở mồm long móng; trong đó có 9 con bị chết. Đây là con số do người dân khai báo và cán bộ thú y nắm được, còn lại số bò bị bệnh mà người dân tự điều trị chính quyền địa phương chưa thống kê đầy đủ. Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã báo cáo cấp trên và phối hợp với các ngành chức năng tiến hành khoanh vùng để điều trị; đồng thời phun thuốc tiêu trùng khử độc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Điều đáng lo ngại là khi bò bị bệnh, đa số các gia đình không báo cáo với cơ quan chuyên môn để được hỗ trợ điều trị mà tự chữa trị, đến khi bò chết thì liên hệ với thương lái để bán chứ không tiêu hủy theo quy định.

Ông Nguyễn Khắc Hoàng Quang, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Đồng Xuân cho biết, địa phương có đàn bò hơn 17.000 con. Đồng Xuân thuộc khu vực miền núi nên được hỗ trợ về vắc xin phòng bệnh. Tuy nhiên, một số hộ dân có tâm lý e ngại việc tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng, nhất là đối với bò đang mang thai (trong khi đó, vắc xin này được khuyến cáo có thể tiêm cho bò đang mang thai từ 3 tháng đến 7 tháng). Đây có thể là nguyên nhân khiến dịch bệnh bùng phát.
 
Hiện, các ngành chức năng tỉnh Phú Yên khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp bảo vệ đàn gia súc để ngăn chặn dịch lây lan, phối hợp với Trạm thú y các địa phương hỗ trợ hóa chất sát trùng cho các hộ có gia súc mắc bệnh phun thuốc tiêu độc khử trùng; tuyên truyền, vận động người dân không thả rông gia súc, buôn bán gia súc mắc bệnh; tăng cường kiểm tra, phát hiện dịch bệnh kịp thời để sớm có các biện phát xử lý ổ dịch…
 
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • 12.000 đầu sách tham gia tại Hội sách Hải Phòng năm 2024

    12.000 đầu sách tham gia tại Hội sách Hải Phòng năm 2024

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top