Qua thống kê, UBND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) bước đầu đã xác định sự cố “xả lũ” đã cuốn trôi 15 tấn mía, 3 cộ bò, 1 chiếc ghe, 18 máy bơm điện và làm sạt lở, cuốn trôi 4,4ha hoa màu của người dân các xã Sơn Nguyên, Suối Bạc và Sơn Hà, ước thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.
Nhận được tin báo, Công an huyện Sơn Hòa đã vào cuộc điều tra và tìm ra ba thanh niên ở thôn Suối Bạc, xã Suối Bạc tự ý mở van xả lũ của hồ chứa nước Suối Vực làm ngập úng, cuốn trôi, hư hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân.
Ông Nguyễn Thanh Khôi, một người dân địa phương cho hay, vào rạng sáng 15-/, một số hộ dân đang chất mía lên xe để chuyển về nhà máy đường Vạn Phát bán thì bất ngờ có một lượng nước rất lớn ập về rất nhanh khiến hàng chục tấn mía đã chặt bị cuốn trôi. Nhiều hécta hoa màu như dưa hấu, cà, bí đỏ cũng bị hư hại nặng do ngập úng. Nhiều vật dụng sản xuất của người dân cũng trôi theo dòng nước lớn…
Dây cáp bị đứt làm rơi dây xích chặn phía dưới cửa tràn nên cửa bị hở khoảng 20cm, nước từ hồ chứa vẫn tiếp tục chảy ra ngoài
Ông Võ Ngọc Định, Phó trưởng Trạm phụ trách Trạm Thủy nông Suối Vực (Công ty TNHH MTV thủy nông Đồng Cam) cho biết: Ngay khi phát hiện sự cố, anh em ở trạm phải gọi thêm người dân trong vùng đến hỗ trợ đóng cửa tràn (cửa nặng 21 tấn) bằng cách quay tay vì hệ thống đã bị ngắt điện. Đến khoảng 5 giờ cùng ngày thì cửa tràn mới được đóng, tuy nhiên do dây cáp bị đứt làm rơi dây xích chặn phía dưới cửa tràn nên cửa bị hở khoảng 20cm, nước từ hồ chứa vẫn tiếp tục chảy ra ngoài. “Tại thời điểm xảy ra sự việc, tại nhà quản lý hồ Suối Vực có 4 công nhân đang trực. Tuy nhiên, vì khoảng cách từ nhà quản lý đến tháp điều hành cách nhau đến 800m nên các công nhân khó có thể xử lý vụ việc kịp thời. Khi các công nhân chạy đến nơi thì phát hiện cửa tràn xả lũ số 1 đã mở hết hành trình, dây cáp cửa tràn phía sát sườn núi đã bị đứt, nước chứa trong hồ qua cửa tràn chảy xối xả ra ngoài, tràn lênh láng khắp ruộng của người dân. Phía trên nhà tháp, khóa cửa bị cắt, tủ điện vận hành mở toang, tất cả các nút vận hành đều ở chế độ mở và điện đã bị cắt”, ông Định nói
Được biết hồ chứa nước Suối Vực có dung tích chứa hơn 10,5 triệu m3 nước, cung cấp nước tưới cho gần 800ha lúa, mía, hoa màu và cấp nước sinh hoạt cho hai xã Suối Bạc, Sơn Nguyên. Từ mùa mưa năm trước đến nay, hồ Suối Vực đã tích được hơn 8,5 triệu m3 nước. Tuy nhiên, sau khi sự cố xảy ra, hiện trong hồ chỉ còn khoảng 6,5 triệu m3. Trong khi hiện nay đã vào mùa nắng nên lưu lượng nước về hồ rất ít, khả năng thiếu nước chắc chắn sẽ xảy ra./.
Anh Thi
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.