Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 16 tháng 5 năm 2016 | 2:48

Phú Yên: Cá chết phơi xác trắng trên mặt nước

Ông Trần Văn Ân, Chủ tịch UBND xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng cá chết hàng loạt bất thường tại khu vực đất Đồng Cỏ, thuộc thôn Tuy Bình, sáng nay (16-5) xã đã xuống kiểm tra đồng thời thông báo cho các ngành chức năng đến kiểm tra nguồn nước đoạn hạ lưu nhà máy sắn qua địa bàn xã để lấy mẫu xét nghiệm tìm hiểu nguyên nhân.

Đồng thời xã ra thông báo khuyến cáo bà con nơi không tự ý vớt cá chết về ăn, không lấy nước để sinh hoạt và cho gia súc, gia cầm uống cho đến khi cơ quan chức năng có kết quả kiểm tra.

Cá chết nhiều nổi trên mặc nước tại khu vực đất Đồng Cỏ

Một số người dân đi rẫy cho biết, mấy ngày trước, họ xuống khu vực trên lấy nước thì vẫn thấy nước bình thường, sáng sớm nay (16-5) khi lấy nước lên cho những nhân công làm cỏ mía gần khu vực này thì phát hiện hàng loạt các loại cá tự nhiên chết phơi xác trắng trên sông. Nguồn chuyển từ màu xanh sang đục, bốc mùi hôi thối nồng nặc. “Người dân chúng tôi không dám vớt cá bị chết lên bờ, bởi khi lội xuống nước là mình mẩy ngứa ngáy”, một người dân cho biết.

Hàng loạt các loại cá tự nhiên chết phơi xác trắng trên sông, suối

Còn anh Phạm Tấn Minh, người dân địa phương này phản ánh: “Mấy hôm trước tôi xuống khu vực này tắm thì thấy màu nước sẩm, có chỗ thì màu xanh đục. Sau khi tắm về, tối ngủ thì bị ngứa ngáy, lở loét tôi đã sinh nghi. Ai ngờ sáng hôm nay đúng y chang, cá chết hàng loạt. Theo chúng tôi, nguyên nhân ban đầu khiến cá chết hàng loạt có thể do nguồn nước bị ô nhiễm. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ nguyên nhân.”

Tại khu vực cá chết nước chuyển sang màu xanh và sẩm đục, bốc mùi hôi thối

Báo Kinh tế nông thôn sẽ thông tin tiếp đến bạn đọc.

Anh Thi

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top