Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 5 tháng 9 năm 2016 | 9:59

Phú Yên: Tổng kết cuộc thi ảnh “Sông Cầu xưa và nay”

Tại thị xã Sông Cầu, CLB Doanh nhân Phú Yên tại TP.Hồ Chí Minh vừa phối hợp với UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên), CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề “Sông Cầu xưa và nay”.

Cuộc thi nhằm tôn vinh hình ảnh đất nước, con người Sông Cầu. Là cuộc vận động, khuyến khích các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong, ngoài tỉnh và đông đảo công chúng tham gia sáng tác, công bố các tác phẩm nhiếp ảnh về chủ đề “Sông Cầu xưa và nay”.

Cuộc thi được phát động ngày 15/7 đến ngày 2/8 với cách thức tác giả gửi ảnh qua email hoặc gửi ảnh theo kích cỡ 30x45cm. Đã có 40 tác giả tham gia dự thi với hơn 400 tác phẩm ảnh trong đó có nhiều tác giả gửi nhiều ảnh như tác giả Phạm Quốc Kiệt có 25 ảnh sưu tầm và 12 ảnh dự thi, Nguyễn Phong Hoàng 32 ảnh, Trịnh Đào Em 30 ảnh, Lê Châu Đạo 21 ảnh, Phan Vĩnh Đoài 20 ảnh… Nhiều tác giả ở các tỉnh khác tham gia dự thi như Bình Định, TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Bình Dương, Tiền Giang. Đặc biệt, Hội viên CLB NHiếp ảnh Chiến sĩ và CLB Nhiếp ảnh Sông Ba đã tổ chức cùng nhau sáng tác trên vịnh Xuân Đài để có những tác phẩm đẹp về quê hương Sông Cầu. Những tấm ảnh khá phong phú về chủ đề phong cảnh đẹp, con người trong lao động sản xuất như nghề nuôi tôm, cá, nghề chài lưới, các làng bè, lễ hội sông Tam Giang, nghề làm muối… Những đổi thay trên quê hương Sông Cầu.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chi hội trưởng Chi hội 1 Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam TP. HCM - Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ  - Thành viên trao giải cho các tác giả đoạt giải

Ban giám khảo được chọn để chấm ảnh là những nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã nhiều năm cầm cân nẩy mực trong các cuộc thi ảnh Việt Nam đó là Nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh, Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - Trưởng Ban giám khảo, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nhiếp ảnh TP. HCM - Thành viên, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Thạch Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhiếp ảnh TP. HCM - Thành viên, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chi hội trưởng Chi hội 1 Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam TP. HCM - Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ  - Thành viên và  Ông Lâm Duy Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu đại diện cho địa phương - Thành viên.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Lê Châu Đạo với tác phẩm “Rực sáng tương lai Hòa Lợi”  được giải nhất

Ban giám khảo đã chọn ra được 54 ảnh dự treo, 15 tác phẩm đoạt giải, đó là những tác phẩm lấp lánh nghệ thuật phản ánh toàn cảnh quê hương Sông Cầu, giúp cho người xem đắm lòng trong đất và người Sông Cầu. Tác phẩm cầu Mò O xưa của tác giả Phạm Minh Dự được giải nhì và cũng cây cầu ấy được xây mới dưới đôi mắt nghệ thuật của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Lê Châu Đạo với tác phẩm “Rực sáng tương lai Hòa Lợi”  được giải nhất như minh chứng một công trình mới đem lại sự vươn lên trỗi dậy của người Sông Cầu trong phát triển kinh tế. Trong bộ giải thưởng không chỉ có những ảnh đẹp về phong cảnh như Bến Xuân Hải, Một góc thôn Hòa Lợi, Thị xã Sông Cầu, Nhất Tự Sơn nhìn từ trên cao, Nên thơ Vũng Chào, Astop cho chặng đường bình an mà còn những tác phẩm về người Sông Cầu như, Ngày mới Bến Xuân Hải, Vũ Khúc trên sông, Sông nước Tam Giang dậy sóng, Tiềm năng kinh tế Sông Cầu, Rước cá Ông, Lò muối Sông Cầu.

Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (vị trí thứ 1, từ trái sang) thừa ủy quyền Bộ Văn Hóa, Thể thao và du lịch đã trao chứng nhận Trạm dừng chân Astop đạt danh hiệu “Điểm dừng chân phục vụ khách du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2016”

Trong chương trình Ban tổ chức đã tổ chức bán đấu giá một số tác phẩm được giải, tổng số tiền thu được 40 triệu đồng, được đưa vào quỹ “Chắp cánh ước mơ nâng tầm hạnh phúc” của CLB Doanh nhân Phú Yên.

Minh Tuấn - Hoài Trung

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top