Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2020 | 18:9

PTT Trương Hòa Bình: Phú Yên cần khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đầu tư công

Ngày 16/5, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ có buổi thăm, làm việc tại tỉnh Phú Yên về tình hình phát triển KT - XH giai đoạn 2016-2020; 4 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Yên tại buổi làm việc, trong giai đoạn 2016-2020, kinh tế địa phương duy trì mức tăng trưởng với tốc độ GRDP bình quân hàng năm 7,8%. Đến cuối năm 2020, ước thu ngân sách địa phương đạt 9.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, đáp ứng khoảng 53% tổng chi ngân sách địa phương.
 
Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 53,4 triệu đồng, trong đó thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn năm 2020 ước đạt 31,5 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) đến cuối năm 2020 ước khoảng 2,5%, giảm bình quân 2%/năm.
 
Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khá, bình quân hàng năm tăng 18,5%. Trong 5 năm, Phú Yên đã thu hút hơn 230 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 31 nghìn tỷ đồng.
 
Đến cuối năm 2020 toàn tỉnh ước có khoảng 3.528 doanh nghiệp hoạt động, tăng 60,3% so với năm 2015, đạt 88% so với nghị quyết đề ra đến năm 2020 có 4.000 doanh nghiệp. Kết quả xếp hạng công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019, tỉnh Phú Yên tăng 8 bậc, xếp thứ 43/63 tỉnh, thành và vươn lên nằm trong nhóm khá.
 
1img_1118.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Trong 4 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh ảnh hưởng chung dịch COVID-19, kinh tế - xã hội của Phú Yên bị ảnh hưởng lớn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I/2020 chỉ đạt 1,08%; tổng thu ngân sách chỉ đạt 1.421 tỷ đồng, giảm 32,5%… Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, UBND tỉnh Phú Yên đã hỗ trợ cho 128.333 người thuộc 4 nhóm đối tượng (người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã; hộ nghèo và hộ cận nghèo) với kinh phí 133,7 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên vẫn còn một số hạn chế như: Quy mô nền kinh tế còn nhỏ; chưa có dự án mang tính chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...
 
Những tháng còn lại năm 2020, tỉnh Phú Yên quyết tâm phấn đấu giữ nguyên mục tiêu kế hoạch đã đề ra: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 8,35%; thu ngân sách đạt 9.000 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 22.300 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,5%.
 
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương những nỗ lực của tỉnh Phú Yên trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Điều đáng mừng là 4 tháng đầu năm 2020 trong khi có nhiều địa phương tốc độ phát triển kinh tế âm thì tỉnh Phú Yên vẫn tăng trưởng 1,08%. “Để tạo tiền đề phát triển lâu dài, tỉnh Phú Yên phải khẩn trương thực hiện quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2040 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Quy hoạch phải gắn với những lợi thế của địa phương, cơ sở hạ tầng và xác định đã quy hoạch thì phải thực hiện; khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đầu tư công, thu hút các nguồn vốn đầu tư, tiết kiệm chi”,  Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh.
 
Đối với các kiến nghị của tỉnh Phú Yên, Phó Thủ tướng Thường trực giao cho các cơ quan chuyên môn của bộ, ngành Trung ương nghiên cứu trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định.
 
Nhân dịp này, đồng chí Trương Hòa Bình tặng cho Quỹ Khuyến học tỉnh Phú Yên 300 triệu đồng và thăm các gia đình chính sách trên địa bàn TP. Tuy Hòa./.
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top