Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 11 năm 2019 | 20:29

QĐ4: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 11, khóa XII cho cán bộ

Tại Bình Dương, ngày 1-11, Đảng ủy Quân đoàn 4 tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 300 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ cao cấp và cán bộ tuyên huấn các cơ quan, đơn vị trong quân đoàn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn nhấn mạnh, các nội dung Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII lần này đặc biệt quan trọng và có tính chiến lược.

a.png
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 4 trực tiếp thông báo những nội dung của Hội nghị Trung ương 11 đến các đại biểu - ảnh Lê Cầu

 

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nêu gương trong việc tự nghiên cứu, quán triệt. Đồng chí Chính ủy Quân đoàn yêu cầu cấp ủy các cấp, ngay sau hội nghị này, khẩn trương tổ chức thông báo, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Hội nghị Trung ương 11 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

b.png
Các sĩ quan, cán bộ cao cấp tập trung quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 11, khóa XII- ảnh Lê Cầu

 

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 11 gồm: Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022.

Trường Sơn - Lê Cầu
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top