Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 20 tháng 7 năm 2017 | 6:57

Quân đoàn 4: Tổ chức gặp mặt người có công với cách mạng và khánh thành Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ

Sáng 20-7, tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức buổi gặp mặt người có công với cách mạng và thương binh, thân nhân liệt sĩ.

Những năm qua, Quân đoàn 4 đã phối hợp với địa phương quy tập được hơn 6.200 liệt sĩ, nhập dữ liệu hơn 38.000 hồ sơ liệt sĩ, cung cấp hơn 3.800 thông tin cho các địa phương và thân nhân liệt sĩ, nhận phụng dưỡng 19 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, bảo đảm chính sách thương binh cho gần 5.900 trường hợp, xây dựng 225 nhà tình nghĩa, 179 nhà đồng đội, 110 nhà đại đoàn kết, đóng góp hàng vạn ngày công và hàng chục tỷ đồng thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa ở các địa phương…

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến sự cống hiến của các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng LLVT nhân và các thương bệnh binh, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ; đồng thời biểu dương những nổ lực, cố gắng, thành tích của Quân đoàn 4 trong thời gian qua, nhất là thực hiện tốt công tác chính sách, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi, tặng quà Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Các đại biểu thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đấu trong buổi gặp mặt

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn 4  tiếp tục tăng cường công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, nghĩa vụ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân đoàn cần đột phá mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sáng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao khả năng cơ động đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần chú trọng thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời, cần tiếp tục phát huy trách nhiệm, tình cảm, đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” với các hình thức phong phú, thường xuyên, sâu rộng và hiệu quả.

* Sáng cùng ngày, Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức Lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Quân đoàn 4.

Công trình nhà bia được khởi công ngày 25-6-2016, trên khuôn viên 10.000m2, có quy mô thiết kế một trệt và các hạng mục kiến trúc xung quanh nhà bia, với tổng kinh phí xây dựng gần 30 tỷ đồng. Công trình được thiết kế theo kiến trúc nhà cổ Việt Nam, thể hiện sâu sắc triết lý âm dương, ngũ hành với 24 bia đá khắc tên liệt sĩ của quân đoàn, cùng các câu đối, cửa võng, chuông, trống…

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Quân đoàn 4

Đại tá Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 4 khai trống trong Lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Quân đoàn 4

Lãnh đạp, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 và các đại biểu xem danh sách liệt sĩ trên bia đá tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ mới được khánh thành

Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Quân đoàn 4 là công trình văn hóa tâm linh, nơi ghi công, tôn vinh, tri ân, thờ tự cán bộ, chiến sĩ quân đoàn đã anh hũng hy sinh, là lời tri ân sâu sắc, thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân đoàn 4, là tâm nguyện của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đoàn. Đồng thời, đây là nơi giáo dục, tiếp lửa truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, tuổi trẻ hôm nay và mai sau./.

Minh Tuấn – Lê Cầu – Hùng Khoa

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top