Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020 | 17:11

Quận Tây Hồ: Người dân tuân thủ nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng

Ngày đầu tiên chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, không tụ tập đông người, đóng cửa các dịch vụ không cần thiết, nhu thiết yếu được đảm bảo…người dân Thủ đô Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc.

Bà Nguyễn Thị H, 63 tuổi, trú tại số 29, ngõ 133 phường Thuỵ Khuê, Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, tuần tới là ngày giỗ mẹ bà ở Nghệ An, những năm trước, khi chưa có dịch Covid – 19, anh chị em, con cháu ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, đều về quê họp mặt đông đủ.

 

img_12111.JPG

 Đóng cửa các dịch vụ không cần thiết tại phố Thuỵ Khuê

 

Nhưng nay, khi có Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, về việc không tụ tập quá 20 người, đóng cửa các dịch vụ không cần thiết, đảm bảo cung cấp đủ nhu yếu phẩm cho người dân, người anh cả của bà ở quê, đã thông báo cho anh em, con cháu trong đại gia đình không về quê thời gian này.

Chị Nguyễn Kim Chi, trú tại phường Bưởi (Tây Hồ), cũng cho biết, vài tuần trước, khi có lệnh phong toả ở phố Trúc Bạch, do có bệnh nhân nhiễm Covid-19, thấy mọi người “tá hoả” tích tụ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, gia đình chị cũng mua mấy bao tải gạo.

 

img_1207.JPG

 Các cửa hàng Vinmart+ vẫn hoạt động bình thường.

 

Nhất là thịt, cá đông lạnh; rau củ quả; và những mặt hàng khô thiết yếu khác, khiến các siêu thị nhiều phen “cháy” hàng.

Nhưng nay, sau khi Chỉ thị của Thủ tướng có hiệu lực, tôi và bà con trong khu phố, vẫn mua hàng ở các siêu thị VinMart+ bình thường, không thiếu mặt hàng cần thiết nào.

Đặc biệt, người thân và hàng xóm của tôi cũng đã rút kinh nghiệm lần trước, và tin tưởng vào sự điều tiết hàng hoá, nhu yếu phẩm, phục vụ người dân của Chính phủ, nên không cần thiết phải mua hàng tích trữ.

 

img_11941.JPG

Người dân vẫn mua hàng bình ổn ở phố Thuỵ Khuê

                                                                       

“Mặc dù, dịch Covid – 19 vẫn đang nghiêm trọng, nhưng tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Chính phủ, thực hiện nghiêm những quy định của Nhà nước, để đảm bảo sức khoẻ cho chính gia đình mình, người thân và cộng đồng” – chị Chi cho biết thêm.

Ngoài ra, các nhân viên bán hàng ở siêu thị VinMart+ cũng cho biết, cửa hàng vẫn phục vụ người dân bình thường, từ 6 giờ sáng, đến 22h30’ hàng ngày.

 

Dương An Như
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

  • Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

    Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

    Đó là chủ đề của Hội nghị chuyên đề do Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức chiều 16/4, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

Top