Hôm nay (28/5), tại thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) diễn ra ngày hội “Thanh niên với biển, đảo Tổ quốc” và “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” với nhều hoạt động thiết thực.
Với sự phối hợp của Ban Thanh niên quân đội, Cục Chính trị BTL Cảnh sát biển, BTL Cảnh sát biển Vùng 1, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, thị xã Ba Đồn, ngày hội “Thanh niên với biển đảo, Tổ quốc” và chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” là một trong những hoạt động thiết thực góp phần chào mừng đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước về chủ quyền biển, đảo; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo.
Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra các hoạt động gồm: Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến; tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh vượt khó, học giỏi; tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Thủy sản, tuyên truyền IUU...
Những hoạt động thiết thực của chương trình đã góp phần quan trọng tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc nói chung, chủ quyền biển, đảo nói riêng. Đây cũng là dịp để cán bộ, ĐVTN nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn của mình đối với các anh hùng, liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng, đồng thời quan tâm sâu sát, động viên ngư dân nghèo cố gắng vươn lên.
Cũng trong dịp này, Ban tổ chức chương trình đã phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và chương trình “Chung tay làm sạch biển - Vì một Việt Nam xanh”; trao tặng nhiều phần quà với tổng trị giá trên 500 triệu đồng như: 2 ti vi, 50 xe đạp, 100 suất quà, 50 suất học bổng, 2.000 cuốn sách luật Cảnh sát biển, Luật Thanh niên, tặng cờ Tổ quốc, nước sát khuẩn, khẩu trang, túi thuốc y tế….
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.