Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 6 tháng 10 năm 2021 | 18:28

Quảng Nam 14 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng

Tối ngày 6/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin, 14 ngày liên tiếp, địa phương không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng.

Hôm nay (6/10), số ca mắc Covid-19 công bố trong ngày tại Quảng Nam là 08 ca, đều là đối tượng về từ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương (TP Hồ Chí Minh: 05 trường hợp được tỉnh đón về, 02 trường hợp về tự do; Bình Dương: 01 trường hợp về tự do), đã được giám sát cách ly ngay khi về địa phương.
Quảng Nam vận động người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QR
Quảng Nam vận động người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QR

 

Như vậy, ngày thứ 14 liên tiếp, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.
 
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QR, sử dụng một trong các phần mềm khai khai báo y tế.
 
Kết quả, tính đến 17h ngày 6/10 trên địa bàn tỉnh như sau: Số Tờ khai cửa khẩu: 1.183, số Tờ khai sức khỏe người dân  436.941, số tờ khai khai báo di chuyển nội địa qua các chốt kiểm soát 4,148, số điểm kiểm soát dùng QRCodet  25.205, số người cài bluezone 343,45 (tỉ lệ, 22.96%).
 
Về công tác triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19, số vắc-xin đã tiêm 402.540 mũi tiêm (96,64 % so với vắc xin đã nhận); số người được tiêm 335.623 đối tượng (26,84% số người cần tiêm); trong đó, 66.917 đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi (5,35% số người cần tiêm).
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top