Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 16 tháng 7 năm 2020 | 15:38

Quảng Nam: Khách tham quan, lưu trú trong 6 tháng đầu năm giảm 69,4%

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch trên địa bàn Quảng Nam ước đạt 1.260.500 lượt khách, giảm 69,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Sáng ngày 16/7, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 1.260.500 lượt khách, giảm 69,4% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khách quốc tế ước đạt 753.500 lượt khách, giảm 70,4%; khách nội địa ước đạt 507.000 lượt khách, giảm 67,8% .
 
Quảng Nam kích cầu và khôi phục thị trường khách du lịch
Quảng Nam kích cầu và khôi phục thị trường khách du lịch

 

Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 978 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 2.298 tỷ đồng.
 
Trước tình hình ngành du lịch chịu ảnh hưởng hết sức nặng nề, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng phương án, giải pháp phát triển du lịch và kích cầu, khôi phục thị trường khách du lịch đến Quảng Nam, nhất là thu hút khách du lịch nội địa như: Tổ chức Hội thảo: “Tái cơ cấu thị trường ngành du lịch Quảng Nam” tìm giải pháp phục hồi, phát triển du lịch và xác định hướng đi bền vững cho du lịch Quảng Nam, tổ chức diễn đàn Ấn tượng Việt Nam với chủ đề: “Du lịch Quảng Nam - điểm đến an toàn”, công bố sản phẩm kích cầu du lịch và thông tin điểm đến du lịch Quảng Nam.
 
Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đã phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng và UBND tỉnh tỉnh Thừa Thiên - Huế xây dựng các sản phẩm du lịch chung, ký kết chương trình liên kết, phục hồi phát triển du lịch sau dịch.
 
Báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, trong bối cảnh chịu tác động hết sức nặng nề của đại dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm bằng 88,49% so với cùng kỳ năm 2019 , tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) hơn 26.790 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010).
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top