Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 26 tháng 12 năm 2016 | 3:41

Quảng Nam: Nhiều sự kiện văn hóa diễn ra trong năm 2017

Năm 2017, tỉnh Quảng Nam có nhiều sự kiện văn hóa diễn ra, như kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017), kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (1975-2017), Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI, Năm APEC Việt Nam 2017 tại tỉnh Quảng Nam… Đó là thông tin chính thức do BTC các ngày lễ tỉnh Quảng Nam năm 2017 cung cấp cho báo chí tại cuộc họp báo diễn ra chiều nay ( 26/12) tại Hội An (Quảng Nam).

Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017) và kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (1975-2017), gồm các hoạt động: trao tặng hơn 3.000 Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam” cho các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 20 năm qua; khởi công và gắn biển khoảng 20 dự án, công trình; triển lãm thành tựu KT-XH tỉnh Quảng Nam qua 20 năm, diễn ra từ ngày 22/3/2017 đến ngày 24/3/2017 tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam. Lễ mít ting kỷ niệm diễn ra vào lúc 20 giờ 00 ngày 24/3/2017, tại Quảng trường 24/3, thành phố Tam Kỳ (được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV, QRT, DRT…).

Ông Đinh Hài, GĐ Sở VH, TT và DL tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin cho báo chí tại họp báo.

Ông Đinh Hài, GĐ Sở VH, TT và DL tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin cho báo chí tại họp báo.

Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI sẽ diễn ra tại thành phố Hội An, Tam Kỳ và các địa phương: Duy Xuyên, Điện Bàn, Tây Giang, Phú Ninh, Tiên Phước, Nam Trà My. Khởi động Festival Di sản Quảng Nam, từ ngày 27 tháng 01 đến ngày 08 tháng 2 năm 2017, sự kiện Lễ hội ánh sáng Hội An chào đón Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 sẽ tạo nên phố cổ Hội An huyền ảo, lung linh và quyến rũ với sự kết hợp nghệ thuật của ánh sáng và âm thanh. Thành phố Hội An là nơi diễn ra nhiều hoạt động Festival. Điểm nhấn mùa lễ hội năm nay là chương trình “Giao lưu các đô thị di sản thế giới”, bao gồm các hoạt động triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn văn hóa phi vật thể của các đô thị trên các châu lục được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới.

Thành phố Tam Kỳ - điểm đến mới của du lịch Quảng Nam với Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, địa đạo Kỳ Anh, làng Bích họa Tam Thanh, bãi biển Tam Thanh trong những ngày tháng 6 năm 2017 sẽ thật sự sôi động với  chuỗi các hoạt động chủ đề: “Tam Thanh - Cảm xúc mùa hè 2017” với Triển lãm “Di sản văn hoá biển, đảo Việt Nam”, “Liên hoan dân ca Bài chòi các tỉnh miền Trung Việt Nam” và trình diễn các di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO vinh danh trong cả nước.

Tháng 6 năm 2017, tại bãi biển An Bàng, thành phố Hội An sẽ thêm phần hấp dẫn với các hoạt động thể thao quốc tế: “Giải lướt ván buồm vô địch thế giới” và “Giải đua thuyền buồm Việt Nam mở rộng” với sự tham gia của hàng trăm tay đua đến từ khoảng 30 quốc gia trên thế giới. Hồ Phú Ninh sẽ là nơi thể hiện tài năng của các tay chèo xuất sắc đến từ mọi miền cả nước trong “Giải Canoeing các câu lạc bộ toàn quốc”.

Năm APEC Việt Nam 2017 tại tỉnh Quảng Nam, Diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 25(APEC) tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Trong đó quan trọng nhất là “Hội nghị lãnh đạo APEC”, nơi người đứng đầu của 21 nền kinh tế thành viên APEC gặp nhau mỗi tại cuộc họp cấp cao cùng đoàn tùy tùng quan khách, đại diện các tập đoàn lớn lên đến 15 nghìn người và 6 nghìn phóng viên. Đây là sự kiện đối ngoại hết sức ý nghĩa của đất nước và tỉnh Quảng Nam. Tỉnh Quảng Nam vinh dự được Chính phủ chọn đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Tài chính, Chương trình tham quan dành cho phu nhân/phu quân của người đứng đầu 21 nền kinh tế APEC và các đại biểu tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Đặc khu ủy Quảng Đà (1967-2017), dự kiến tổ chức vào tháng 5 hoặc tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Văn phòng Đặc khu ủy Quảng Đà trước đây (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Khu di tích lịch sử Đặc Khu uỷ Quảng Đà là căn cứ cách mạng có tầm quan trọng đặc biệt tại Khu vực Trung Trung bộ trong kháng chiến chống Mỹ.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có các lễ hội có quy mô lớn được tổ chức nhân dịp đầu Xuân như: Lễ hội Cầu Bông, diễn ra tại các xã Cẩm Hà, Cẩm Thanh, Cẩm An, thành phố Hội An. Lễ Nguyên Tiêu diễn ra từ 14 đến 15 tháng Giêng, tại Hội quán Triều Châu và Hội quán Quảng Triệu, thành phố Hội. Lễ hội Khai Sơn diễn vào ngày mùng 8 tháng Giêng  tại làng Nghi Sơn, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn nhằm ghi ơn công đức tiền nhân, dâng hương thần núi, cầu mong những điều tốt đẹp đến với mọi nhà. Lễ hội Bà Thu Bồn, diễn ra ngày 12 tháng 2 âm lịch hàng năm, tại Dinh Bà Thu Bồn, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên. Lễ Cầu Ngư diễn ra vào đầu tháng Giêng hàng năm, tại các xã ven biển của tỉnh Quảng Nam. Lễ rước cộ Bà Chợ Được diễn ra từ ngày 10 đến ngày 11 tháng Giêng hàng năm, tại Chợ Được, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình…                 

                                                                   Ngọc Lan - Hải Yến

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top