Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 29 tháng 3 năm 2018 | 16:2

Quảng Nam sẽ tham gia hoạt động giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng

Quảng Nam sẽ cùng các tỉnh Bình Dương, Kiên Giang, Thái Nguyên tham gia các hoạt động giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng tại tỉnh Phú Thọ.

Chiều nay (29/3), UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội và công tác chuẩn bị tham gia các hoạt động giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất – 2018 của tỉnh Quảng Nam. 
Quang cảnh họp báo
Quang cảnh họp báo.
 
Tại họp báo, đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết, Quảng Nam sẽ cùng các tỉnh Bình Dương, Kiên Giang, Thái Nguyên tham gia các hoạt động giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng tại tỉnh Phú Thọ.
 
Quảng Nam sẽ tham gia các hoạt động như: Tiến dâng lễ vật, tri ân công đức các vua Hùng tại Đền Thượng thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ vào ngày 09/3 năm Mậu Tuất (ngày 24/4/2018). Tham dự có Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số Sở, Ban, ngành của tỉnh.
 
Lễ vật dâng tiến bao gồm các sản vật đặc trưng của Quảng Nam gồm Rượu Sâm Ngọc Linh (Nam Trà My), trà Mai Hạc (Tam Kỳ), trái cây theo mùa (Nông Sơn, Tiên Phước), các loại bánh (bánh Tét, bánh Tổ, bánh in, bánh đậu xanh...).
 
Rượu Sâm Ngọc Linh là một trong những lễ vật dâng tiến, tri ân công đức các vua Hùng
Rượu Sâm Ngọc Linh là một trong những lễ vật dâng tiến, tri ân công đức các vua Hùng.
 
Dâng hương tưởng niệm các vua Hùng vào lúc 06 giờ 30 ngày 10/3 năm Mậu Tuất (tức ngày 25/4/2018) tại Đền Thượng thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.
 
Tham gia một số tiết mục tại chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng vào lúc 20giờ00 ngày 06/3 năm Mậu Tuất (ngày 21/4/2018). Đoàn Ca kịch tỉnh Quảng Nam biểu diễn 02 đêm phục vụ đồng bào, du khách về dự lễ hội Đền Hùng tại Quảng trường Công viên Văn Lang (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Chương trình nghệ thuật bao gồm: Các tiết mục dân ca Quảng Nam; trích đoạn vở ca kịch Thai Xuyên Trần Quý Cáp; hô hát Bài chòi... mang đậm bản sắc văn hóa Quảng Nam.
 
Thông qua các hoạt động tham gia giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng tại tỉnh Phú Thọ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với các vua Hùng cùng các bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước; qua đó giáo dục truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng trong lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, còn giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài nước những nét văn hóa đặc trưng của mảnh đất và con người tỉnh Quảng Nam.
                                                                                    
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
Top