Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 21 tháng 8 năm 2019 | 11:28

Quảng Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh di sản

Quảng Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Ngày 21/8, tại TP Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Họp báo thông tin về hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An  công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới.
 
Hình ảnh Hoa hậu các dân tộc Việt Nam quảng bá di tích Mỹ Sơn
Hình ảnh Hoa hậu các dân tộc Việt Nam quảng bá di tích Mỹ Sơn

 

Hội nghị lần thứ 23 của Ủy ban Di sản thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) được tổ chức vào ngày 04/12/1999, tại thành phố Marrakesh (Morocco), Đô thị cổ Hội An và Khu Đền tháp Mỹ Sơn đã chính thức được công nhận và vinh danh là Di sản Văn hóa thế giới.
 
Mười năm sau, ngày 26/5/2009, tại đảo Jeju, Hàn Quốc, Ủy ban điều phối quốc tế chương trình con người và sinh quyển của UNESCO chính thức công nhận Cù Lao Chàm - Hội An là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.
 
Hai sự kiện này là niềm vinh dự, tự hào và là sự ghi nhận của UNESCO cho những nỗ lực to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, giá trị nhân văn và tài nguyên thiên nhiên.
 
Trải qua chặng đường 20 năm Đô thị cổ Hội An và Khu Đền tháp Mỹ Sơn được công nhận Di sản Văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được  công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, mặc dù chịu nhiều áp lực của quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa, tác động mặt trái của phát triển du lịch, tác động của biến đổi khí hậu… nhưng với sự chỉ đạo sâu sát, đúng hướng, kịp thời của Chính phủ và chính quyền địa phương, sự nỗ lực của cơ quan chuyên môn, các cấp, các ngành, sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của toàn thể Nhân dân, sự hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời của UNESCO, sự giúp đỡ tận tình, đầy thiện chí của các nhà khoa học, các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức và bè bạn quốc tế, đến nay công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn đạt được nhiều thành tựu nổi bật.
 
 
Chùa cầu ở phố cổ Hội An – điểm đến của đông đảo du khách trong nước và quốc tế
Chùa cầu ở phố cổ Hội An – điểm đến của đông đảo du khách trong nước và quốc tế

 

UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức các hoạt động và Lễ kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới vào tháng 5, tháng 9 và tháng 12 năm 2019 tại Duy Xuyên, Hội An, Tam Kỳ và một số địa phương trong tỉnh.
 
Đây là sự kiện được tổ chức với quy mô lớn, bao gồm các hoạt động văn hóa, thể thao, hội nghị, hội thảo quốc tế, du lịch,... với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các văn nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp, các nhà ngoại giao, các nhà đầu tư trong, ngoài nước và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 
Điểm nhấn quan trọng của sự kiện là “Lễ kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới” được tổ chức vào lúc 20 giờ, ngày 08/9 tại Khu Đền tháp Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên.
 
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức “Hội nghị đánh giá và tuyên dương công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Hội An và Mỹ Sơn qua 20 năm được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới” vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 07/9/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
 
Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Vai trò cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa thế giới qua thực tiễn Đô thị cổ Hội An và Khu Đền tháp Mỹ Sơn”, được tổ chức vào ngày 08/9, tại Hội An do UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ VH, TT&DL, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội đồng chủ trì; Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Cục Di sản Văn hóa, Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ VH, TT&DL là cơ quan phối hợp.
 
Du khách hào hứng với món cao lầu tại Liên hoan ẩm thực
Du khách hào hứng với món cao lầu tại Liên hoan ẩm thực

 

Cũng trong dịp này, trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, trưng bày triển lãm... do các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức như: Triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Di sản văn hoá”, giới thiệu đến công chúng 100 tác phẩm mỹ thuật của các họa sỹ, nhà điêu khắc trong và ngoài tỉnh, diễn ra từ ngày 07 - 15/9 tại Khu Đền tháp Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên; Cuộc thi tìm hiểu về Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Hội An và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An.…
 
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm cũng sẽ diễn ra nhiều giải thể thao mang tầm quốc gia và quốc tế do tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức như: Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2019, được tổ chức từ ngày 03/- 10/8, với sự tham gia của 07 đội bóng, gồm: Triều Tiên, Australia, Altay - Kazakhstan, Phúc Kiến - Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Nec - Nhật Bản và Việt Nam. Đến nay, giải đấu đã kết thúc; kết quả, Giải nhất: Câu lạc bộ Nec - Nhật Bản; Giải nhì: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam; Giải ba: Đội Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên; Giải tư: CLB Phúc Kiến (Trung Quốc); Giải khuyến khích: Đội Đại học Đài Bắc Trung Hoa; Giải phong cách: Đội tuyển nữ Australia.
 
Giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp - Hành trình di sản do Ban Thể thao – Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Liên đoàn xe đạp Việt Nam, Sở VH, TT&DL Quảng Nam và các Sở, ngành địa phương trong tỉnh thực hiện vào ngày 07 và 08/9. Đoàn đua xuất phát từ Hà Nội đi qua các di sản tại các tỉnh: Quảng Ninh - Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Quảng Bình - Thừa Thiên Huế và đến Quảng Nam. Tại Quảng Nam đoàn đua xuất phát từ TP Hội An - TP Tam Kỳ - huyện Phú Ninh - huyện Thăng Bình - huyện Quế Sơn - huyện Nông Sơn - Khu Đền tháp Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên - thị xã Điện Bàn và về trao giải tại TP Hội An.
 
Tại TP Hội An, nhiều hoạt động diễn ra trong cả năm 2019 và tập trung cao điểm vào các tháng 5, 9, 12 theo các nhóm hoạt động được tổ chức tại khu phố cổ Hội An và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An với chủ đề “Chung sức chung lòng vì thành phố Di sản thế giới Hội An”, gồm các hoạt động như: Tuyên truyền quảng bá, trưng bày triển lãm, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, hội thảo, in ấn, xuất bản... Điểm nhấn tiêu biểu là các hoạt động: Hội nghị giao ban các Câu lạc bộ Di sản thế giới tại Việt Nam; Triển lãm ảnh “Di sản văn hóa Hội An - 20 năm bảo tồn và phát triển” gắn với trưng bày và giới thiệu “Các sản phẩm thủ công truyền thống”; Triển lãm “Các danh hiệu Khu Di sản Hội An đạt được qua 20 năm”; hoạt động gặp mặt các chủ di tích trên địa bàn thành phố gắn với “Tri ân các thế hệ đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hội An trong 20 năm qua”, tuyên dương 20 gương Thanh niên tiêu biểu vì sự nghiệp bảo tồn, phát huy Di sản văn hóa và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An…
 
Ở huyện Duy Xuyên, ngoài các hoạt động chính của tỉnh Quảng Nam tổ chức vào tháng 9, tại Khu Đền tháp Mỹ Sơn sẽ diễn ra nhiều hoạt động được tổ chức vào tháng 12/2019 như: Trưng bày, giới thiệu hình ảnh, hiện vật với chủ đề “Tiến trình bảo tồn và phát triển Di sản Văn hóa Mỹ Sơn”; Chương trình biểu diễn nghệ thuật theo chủ đề “Mỹ Sơn - Di sản trường tồn”; Tọa đàm “Doanh nghiệp đồng hành cùng di sản”. Ngoài ra, các hoạt động gặp mặt tri ân, văn hóa, văn nghệ, thể thao, bảo vệ môi trường và các hoạt động cộng đồng sẽ được tổ chức, góp phần quảng bá, thu hút du khách đến với Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.
 
Cũng trong dịp này, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều chương trình hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm. Công ty CP Gami Hội An tổ chức biểu diễn chương trình thực cảnh “Ký ức Hội An” phục vụ đại biểu tham dự các hoạt động kỷ niệm vào tối 07/9; Palm Garden Hội An và một số doanh nghiệp tổ chức chương trình “Hòa tấu nhạc cụ các dân tộc Việt Nam” và “Trình diễn, diễu hành xe cổ - Hành trình di sản” tại thành phố Hội An vào ngày 07 và 08/9; Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tổ chức Hội thảo “Phát triển du lịch bền vững Quảng Nam 2019 - Du lịch không rác thải nhựa” vào ngày 09/9 tại Silk Sense Hội An River resort; đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra vòng chung kết Cuộc thi “Hoa hậu Đông Dương 2019” vào tháng 12/2019 tại TP. Hội An.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top